ngành công nghiệp dệt may

Ít ai ngờ chú lạc đà xinh xẻo này lại là nguồn gốc của loại vải sợi quý hiếm nhất thế giới

Ít ai ngờ chú lạc đà xinh xẻo này lại là nguồn gốc của loại vải sợi quý hiếm nhất thế giới

Tri thức mới 2018-09-24T11:46:00

Vải len tạo từ lông của loài lạc đà này còn quý hơn cả lông dê Cashmere vốn đã rất đắt đỏ.

Điều kiện làm việc "trong mơ" của công nhân dệt may Triều Tiên

Điều kiện làm việc "trong mơ" của công nhân dệt may Triều Tiên

Quốc tế 2017-10-30T20:59:00

Công nhân độc thân tại nhà máy dệt may lớn nhất Triều Tiên không phải lo lắng về chỗ ở khi có ký túc xá riêng, có phòng vệ sinh sạch sẽ với những bồn tắm lớn và được cung cấp thức ăn miễn phí.

Lệnh trừng phạt của LHQ rất mạnh, nhưng Triều Tiên có tới 3 cách để bẻ gãy

Lệnh trừng phạt của LHQ rất mạnh, nhưng Triều Tiên có tới 3 cách để bẻ gãy

Quốc tế 2017-09-15T07:26:00

Trước vô vàn các trừng phạt và cấm vận, hiếm khi các quốc gia thấy Triều Tiên nao núng bởi năng lực kinh tế tiềm tàng của nước này thực sự khiến nhiều người bất ngờ.

Xưởng dệt 52 người làm say lòng những ông lớn thời trang như Louis Vuitton, Moncler

Xưởng dệt 52 người làm say lòng những ông lớn thời trang như Louis Vuitton, Moncler

Kinh doanh 2017-08-16T16:32:00

Chỉ với 52 nhân viên và vốn điều lệ 20 triệu yên (tương đương 180.000 USD) nhưng dánh sách khách hàng của Daiichi Orimono, một công ty dệt may ở Nhật Bản, luôn có những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Louis Vuitton của Pháp hay Moncler của Italy.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại