Trong những bộ phim truyền hình từ cổ trang cho đến hiện đại ngày nay, hầu như phim nào cũng sử dụng kỹ xảo điện ảnh, cắt ghép một vài cảnh quay.
Nhìn chung, kỹ xảo là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự đẹp mắt cho tác phẩm hoặc thay thế những đồ vật và quang cảnh phía sau nếu không thể quay được.
Tuy nhiên, hiện nay, các nhà sản xuất Trung Quốc dường như đang quá ỷ lại vào kỹ xảo, thậm chí với những chi tiết hay vật dụng thường ngày, họ cũng sẽ sử dụng kỹ xảo để cắt ghép.
Thêm vào đó, những cảnh quay dùng kỹ xảo cũng quá "vi diệu" đến nỗi khán giả phải đặt cái tên "3 xu" cho những cảnh kỹ xảo hiện tại của màn ảnh Hoa Ngữ. Quá ngán ngẩm với kỹ xảo "3 xu" không cần thiết, nhiều người xem bày tỏ: "Thà không làm còn chân thật hơn!"
Có lẽ, cô Triệu đã bị cận mất rồi, ai nhìn cũng ra đây là hàng giả, chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là không nhìn ra thôi.
Nhìn phát là biết, hẳn cả ba đang đứng trong một phông xanh nào đó và phải nhờ đến kỹ xảo mới ra được cảnh quay "vi diệu" như thế này!
Cảnh quay nghèo nàn nhất của "Hoa Thiên Cốt" là đây! Đoàn làm phim thiếu đến mức không thể mua nổi một cái bánh bao và phải dùng kỹ xảo để thay thế.