Ngân hàng mở tài khoản cho chùa Ba Vàng có đúng luật?

PV LAO ĐỘNG |

Việc ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh mở tài khoản mang tên “Chùa Ba Vàng” có đúng quy định pháp luật không và nguồn tiền chuyển vào đây được sử dụng như thế nào là nội dung được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Sau loạt phóng sự điều tra của báo Lao Động về hoạt động thỉnh vong báo oán tại Chùa Ba Vàng cùng những phát ngôn gây nhiều tranh cãi của bà Phạm Thị Yến về vụ nữ sinh giao gà bị sát hại và truyền bá vong báo oán đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trước đó, trên website của Chùa Ba Vàng công khai số tài khoản ngân hàng với nội dung:

“Để tiện cho Phật tử phát tâm cúng dường về chùa, nên nhà chùa xin thông báo, số tài khoản duy nhất của nhà chùa, để tránh sự giả mạo.

Tài khoản Chùa Ba Vàng. Số tài khoản: 014100565xxx. Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng. Ngân hàng Vietcombank Quảng Ninh. Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 098xxxxxx (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt)”.

Ngân hàng mở tài khoản cho chùa Ba Vàng có đúng luật? - Ảnh 1.

Số tài khoản của chùa Ba Vàng được công bố trước đó.

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện của Ngân hàng Vietcombank đã có những trao đổi thẳng thắn về việc mở tài khoản mang tên “Chùa Ba Vàng”.

Vậy cơ sở pháp lý để mở tên tài khoản "Chùa Ba Vàng" tại Vietcombank Quảng Ninh là gì? Tài khoản này là tài khoản cá nhân hay tổ chức?

Đại diện Vietcombank cho biết:

“Căn cứ luật Tín ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14 và Bộ luật dân sự, Chùa Ba Vàng được coi là pháp nhân phi thương mại.

Theo quy định của Thông tư 23/2014/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ngày 19.8.2014 của Thống đốc NHNN Việt Nam, Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh đã mở tài khoản cho Chùa Ba Vàng với hình thức là tài khoản mở cho tổ chức là pháp nhân phi thương mại.

Việc sử dụng tài khoản Chùa Ba Vàng - tài khoản của tổ chức cư trú được thực hiện theo quy định của pháp luật về mở, quản lý, sử dụng tài khoản. Việc xuất hóa đơn, kê khai thuế TNDN (nếu có) là trách nhiệm của khách hàng (chủ tài khoản) và được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Tuy nhiên, trước câu hỏi của PV báo Lao Động về việc Vietcombank có báo cáo với NHNN về các giao dịch chuyển khoản lớn bất thường của tài khoản Chùa Ba Vàng theo quy định hay không thì đại diện Vietcombank không trả lời câu hỏi này.

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, trong Khoản 2, Điều 11 của Thông tư 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và sau đó Điều 11 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 02/2019/TT-NHNN có quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau:

“Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của luật pháp”.

Theo luật luật Tín ngưỡng tôn giáo số 02/2016/QH14, Điều 30 có ghi "Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận".

Trao đổi với PV báo Lao Động, một luật sư cho biết việc chùa Ba Vàng có tài khoản tại ngân hàng lại là cơ hội tốt để cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, thậm chí có thể yêu cầu sao kê các giao dịch phát sinh, từ đó truy ngược lại những người chuyển tiền có bị lừa hay ép buộc dẫn tới chuyển tiền không.

Hiện tại, hàng trăm bài viết trong chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ cùng số tài khoản nhà chùa trên website chính thức của Chùa Ba Vàng đã bất ngờ bị gỡ bỏ.

Ngân hàng mở tài khoản cho chùa Ba Vàng có đúng luật? - Ảnh 3.

Hoạt động gọi vong tại chùa Ba Vàng diễn ra nhiều năm qua.

Sáng ngày 26.3, tại cuộc họp báo về việc "thỉnh vong" ở chùa Ba Vàng diễn ra tại trụ sở UBND TP.Uông Bí (Quảng Ninh), ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP.Uông Bí nói:

"Về số tiền "do vong yêu cầu", chúng tôi đã có văn bản gửi Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và được trả lời, sư trụ trì chịu toàn bộ trách nhiệm về vấn đề này. Nghi thức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ không có trong Phật giáo. Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lên án lợi dụng niềm tin để trục lợi.

Chiều ngày 26.3, Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đã họp xem xét kỷ luật đối với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh.

Theo đó, đại đức Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ: Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; Trụ trì chùa Ba Vàng (Uông Bí - Quảng Ninh)....

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại