Ngăn chặn 3 nhóm đối tượng mang hung khí định hỗn chiến trong đêm

Hữu Toàn |

Trong đêm khuya, tổ công tác của Công an xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã kịp thời truy chặn 3 nhóm đối tượng mang theo hung khí để đi đánh nhau, sau đó tiếp tục truy xét làm rõ hành tung 31 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều tối 10/11, Trung tá Nguyễn Đông Dang, Trưởng Công an xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 64,5 triệu đồng đối với 31 đối tượng thuộc 3 nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau trong đêm khuya, nhưng Công an xã đã kịp thời phát hiện và truy chặn nhanh gọn.

Ngăn chặn 3 nhóm đối tượng mang hung khí định hỗn chiến trong đêm - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Thuận và Trần Anh Thơ cầm đầu ba nhóm đối tượng vác hung khí đi đánh nhau.

Theo hồ sơ vụ việc, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, trú ở thôn Phước Bình Nam, xã Hòa Thành) và Nguyễn Quốc Thuận (SN 2003, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành) lên mạng xã hội Facebook để thách thức đánh nhau.

Trong đêm 7/10, Tùng gọi 8 đối tượng "thân tín" tụ tập ăn nhậu để bàn mưu tính kế “giao chiến” với đối thủ. Giữa cuộc nhậu, Tùng điện thoại cho Thuận khi đối tượng này cũng đang tụ tập 9 đối tượng đồng bọn ăn nhậu để chuẩn bị đánh nhau. Sau khi hai bên chọn “điểm hẹn” phía trước Bưu điện Phú Lâm, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Tùng cùng đồng bọn chuẩn bị một số hung khí gồm ống tuýp sắt, dao, kiếm rồi lên xe máy xuống phường Phú Lâm.

Ngăn chặn 3 nhóm đối tượng mang hung khí định hỗn chiến trong đêm - Ảnh 2.

Một số đối tượng trong 3 nhóm vác hung khí đi đánh nhau trong đêm khuya.

Khi gần đến “điểm hẹn”, nhóm của Tùng nhìn thấy nhóm của Thuận đang ngồi nhậu bên lề đường, nên vác hung khí ập tới. Thuận cùng đồng bọn cầm vỏ chai bia và ly thủy tinh ném về phía nhóm của Tùng để chống trả trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cay cú vì chưa đánh được đối thủ, nên trên đường trở về thôn Phước Bình Nam, xã Hòa Thành, Tùng điện thoại cho Trần Anh Thơ (SN 2003, trú ở thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) cầm đầu 10 đối tượng mang theo mác, rựa, đao đi hỗ trợ nhóm của Tùng lùng tìm nhóm của Thuận. 

Tuy nhiên, khi nhóm của Tùng và nhóm của Thơ đang tụ tập tại một đoạn đường ở thôn Phước Bình Nam, xã Hòa Thành thì tổ tuần tra của Công an xã Hòa Thành phát hiện, truy bắt. Một số đối tượng bỏ lại hung khí và xe máy tẩu thoát.

Dự báo nhiều khả năng nhóm của Thuận sẽ lùng tìm nhóm của Tùng để trả thù, nên Công an xã Hòa Thành triển khai phương án truy chặn trên đường tỉnh lộ 645. 

Khi vừa thấy Công an, 2 đối tượng trong nhóm của Thuận bỏ lại hung khí và xe máy để tẩu thoát. Theo đó, Công an xã Hòa Thành tạm giữ 2 xe máy, 1 cây đao, 1 con dao và 2 cây kiếm Nhật.

Ngăn chặn 3 nhóm đối tượng mang hung khí định hỗn chiến trong đêm - Ảnh 4.
Ngăn chặn 3 nhóm đối tượng mang hung khí định hỗn chiến trong đêm - Ảnh 5.

Một số hung khí và xe máy của các đối tượng đánh nhau đã được Công an xã Hòa Thành tạm giữ.

Sau gần 1 tháng nỗ lực truy xét hành tung 3 nhóm đối tượng nêu trên, đến nay Công an xã Hòa Thành đã làm rõ nhân thân, vai trò, hành vi của 31 đối tượng liên quan vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại