Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng

Ngọc Tú |

2 năm 1 lần, lễ rước sắc phong vua Hàm Nghi với bảo vật gồm voi vàng, nghê đồng, lục lạc, bảo kiếm, sắc phong lại được tổ chức linh đình với sự tham gia đông đảo của người dân.

Cận cảnh bảo vật vua Hàm Nghi ban tặng.

Ngày 22/2, tức mùng 7 Tết, xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) linh đình tổ chức Lễ hội Hàm Nghi - Sơn Phòng (lễ rước sắc phong Vua Hàm Nghi). Lễ hội được tổ chức ở cả 3 đền: Đền Trần Lâm, đền thờ Vua Hàm Nghi và đền Công Đồng.

Theo đó, cứ 2 năm 1 lần, vào đúng ngày mùng 7 Tết, trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, xã và người dân, buổi lễ bàn giao bảo vật của vua Hàm Nghi gồm 2 con voi bằng vàng, nghê bằng đồng, bảo kiếm, lục lạc bằng đồng đen, sắc phong từ nhà cố đạo cũ đến nhà cố đạo mới được diễn ra.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 2.

Lễ hội thu hút rất đông người dân tham gia.

Cố đạo là người giữ báu vật. Đây là những vị cao niên trong xã và 2 năm sẽ được bầu xét mới 1 lần vào ngày rằm tháng Chạp. Việc bầu cố đạo dựa trên nhiều phương diện về đạo đức, năng lực thờ phụng, kiến thức văn hoá dân tộc.

Năm 2018, cụ Trần Văn Nhung (90 tuổi) được bầu là cố đạo chủ canh giữ bảo vật của vua Hàm Nghi.

Tại lễ hội, các trai tráng chưa vợ sẽ được chọn lựa từ các thôn trong xã làm trai kiệu, với 8 người khiêng một kiệu.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 3.

Bảo vật được đựng cẩn thận trong hộp cất ở két sắt của nhà cố đạo chủ.

Có 3 kiệu tham gia tại lễ rước gồm: kiệu đi đầu rước ảnh vua Hàm Nghi, kiệu kế tiếp rước sắc Đức Đại Vương, kiệu cuối cùng rước Đức Thánh Mẫu và Mã Hồng công chúa.

Đoàn rước khởi hành từ nhà cố đạo cũ đi qua các đền Trầm Lâm, khu di tích Sơn Phòng - Hàm Nghi để thắp hương cầu siêu và tiếp tục tiến về đền Cộng Đồng. Tại đây, cố đạo mới cùng các đệ tử làm lễ khai hạ cầu cho dân làng, nước nhà an khang thịnh vượng trong năm mới.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 4.
Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 5.

Bảo vật là 2 con voi vàng (1 con nặng 27 chỉ, 1 con 17 chỉ) 1 voi đồng, 1 nghê, lục lạc bằng đồng đen, bảo kiếm, 39 đạo sắc phong do các triều vua ban.

Lễ rước năm nay thu hút rất đông người dân trong và ngoài xã tham gia.

Được biết, quần thể Khu di tích lịch sử Thành Sơn Phòng - Hàm Nghi, đền Công Đồng Hội Sở, đền Đức Thánh Mẫu Trầm Lâm đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 6.

Có 3 kiệu tham gia tại lễ rước gồm: kiệu đi đầu rước ảnh vua Hàm Nghi, kiệu kế tiếp rước sắc Đức Đại Vương, kiệu cuối cùng rước Đức Thánh Mẫu và Mã Hồng công chúa.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 7.

Cố đạo chủ mới ký nhận biên bản bàn giao bảo vật trước chính quyền địa phương và người dân.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 8.

Các cố đạo trong ban hành lễ vừa rước vừa làm lễ, đọc văn khấn.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 9.

Bảo vật được cất giữ cẩn thận.

Ngắm bảo vật voi bằng vàng của vua Hàm Nghi ban tặng - Ảnh 10.

Lễ hội rước sắc phong của vua Hàm Nghi hàng năm có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu …

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại