Ngạc nhiên: Xe tăng Trung Quốc bán cho Thái Lan có nút "tự hủy"

Chí Linh |

Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã cho xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 thực hành bắn đạn thật trên thao trường và cho công chúng vào tham quan.

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) VT4 do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc - NORINCO của Trung Quốc sản xuất được xem là "con cưng" của Lục quân Hoàng gia Thái Lan, vai trò lấn át cả loại T-84 Oplot-T do Ukraine chế tạo.

Điều này có được là nhờ thời gian giao hàng nhanh kỷ lục, giúp Thái Lan có thể nhanh chóng đưa xe tăng vào huấn luyện tác chiến. Bên cạnh đó thì Bangkok còn được Bắc Kinh hỗ trợ công nghệ sản xuất một số loại đạn đặc chủng, cũng như phụ tùng thay thế cần thiết.

Ngạc nhiên: Xe tăng Trung Quốc bán cho Thái Lan có nút tự hủy - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 của Lục quân Hoàng gia Thái Lan bắn đạn thật trên thao trường

Các xe tăng VT4 của Thái Lan mới đây vừa tiến hành một cuộc huấn luyện bắn đạn thật "hoành tráng" tại căn cứ huấn luyện, chúng đã chứng tỏ năng lực đáng gờm cả trong tấn công lẫn phòng ngự nhờ vũ khí uy lực cùng trang thiết bị phòng vệ hay khí tài điện tử tối tân.

Đặc biệt hơn, Thái Lan còn để các phóng viên vào tham quan và chụp ảnh bên trong chiếc chiến xa của họ, cho thấy sự tự tin rất lớn của quân đội quốc gia Đông Nam Á.

Ngạc nhiên: Xe tăng Trung Quốc bán cho Thái Lan có nút tự hủy - Ảnh 2.

Vị trí dành cho lái xe của chiếc MBT VT4

Dễ nhận thấy chiếc MBT VT4 sử dụng cơ cấu lái bằng vô lăng chứ không thông qua cần gạt như những chiến xa thế hệ cũ, tạo sự thuận lợi lớn cho lái xe đồng thời chứng tỏ khả năng đáp ứng lệnh và vận động rất linh hoạt của nó.

Lái xe được trang bị một màn hình hiển thị LCD rất "thời trang", đi kèm nhiều công tắc chức năng ngay trên tay lái.

Ngạc nhiên: Xe tăng Trung Quốc bán cho Thái Lan có nút tự hủy - Ảnh 3.

Vị trí của pháo thủ trên xe tăng VT4

Trong ảnh trên, phía tay phải màn hình là kính ngắm YV0012A-01 trang bị cho pháo thủ của xe tăng VT4, bên tay trái là màn hình hiển thị các tham số bắn cần thiết.

Đáng chú ý hơn, bên cạnh trang thiết bị điện tử hiện đại thì pháo thủ còn được bổ sung cơ cấu điều khiển kính ngắm (hoặc tháp súng) thông qua tay quay cơ khí trông khá "cơ bản", có lẽ nhằm đề phòng trường hợp bị hỏng hóc.

Ngạc nhiên: Xe tăng Trung Quốc bán cho Thái Lan có nút tự hủy - Ảnh 4.

Vị trí dành cho trưởng xe, dễ nhận thấy nút bấm đặc biệt phía góc phải màn hình

Nhưng lạ lùng nhất phải là vị trí ngồi của chỉ huy, bên cạnh hai màn hình hiển thị với rất nhiều phím điều khiển cùng một chiếc tay cầm và hàng công tắc... thì chi tiết thu hút sự quan tâm lớn lại nằm ở chức năng "tự hủy - Self Destruction".

Phía Quân đội Thái Lan không giải thích thêm về nhiệm vụ của nút bấm trên nhưng có lẽ nó không phải dành để hủy đạn có điều khiển vì thời gian bay quá nhanh sẽ khiến không kịp thao tác với ngòi nổ điện tử, hơn nữa đây là nhiệm vụ dành cho pháo thủ.

Do vậy khả năng được nhắc tới nhiều hơn đó là trưởng xe sẽ bấm nút này để hủy thiết bị máy tính, hệ thống điện tử trong xe trong trường hợp phải triệt thoái nhằm tránh để lộ tham số mật của mã thông tin liên lạc hay một cài đặt tác chiến không gian mạng nào đó.

Tuy nhiên, để có được thông tin chính xác thì vẫn cần thuyết minh chi tiết từ phía Lục quân Hoàng gia Thái Lan trong đợt mở cửa lần sau.

Xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 của Thái Lan huấn luyện trên thao trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại