Ngạc nhiên trước "tàu ngầm hạt nhân phiên bản trên bộ" của Nga

Khang Minh |

"Tàu hỏa tên lửa hạt nhân" giống như "tàu ngầm hạt nhân trên đất liền", thực lực tác chiến của nó thậm chí mạnh hơn tàu ngâm hạt nhân của hải quân.

Hiện nay, việc Mỹ triển khai hệ thống chống tên lửa tại châu Âu phía Tây của Nga, phía Đông Mỹ cũng đã triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, đồng thời một quốc gia Đồng minh khác của Mỹ là Nhật Bản cũng có hệ thống chống tên lửa trên đất liền PAC-3 hiện đại và hệ thống chống tên lửa hải quân Aegis, tạo thành 2 phòng tuyến chặt chẽ.

Nếu kết hợp với các căn cứ như Alaska, đảo Guam, mạng lưới phòng thủ của các nước phương Tây sẽ tạo thành một cái ô kiên cố, không thể xâm phạm.

Mặc dù tàu ngầm hạt nhân của Nga là nền tảng phản công hạt nhân lần 2, nhưng những tàu này là đối tượng được các nước phương Tây rất quan tâm, ngay cả khi ra đại dương cũng luôn trong trạng thái bị theo dõi, mà trong thời chiến cầu cảng của những tàu ngầm này đều là mục tiêu tấn công.

Ngày 7/3 trang mạng của Nga cho rằng, nước này đang tiến hành thử nghiệm và nâng cấp đối với một vũ khí hạt nhân mới, nó chính là "tàu hỏa tên lửa hạt nhân" từ thời Liên Xô cũ, NATO gọi là "tàu họa tên lửa hạt nhân" thế hệ trước của SS-24 đã ngừng sử dụng vào năm 1993, còn lần này được gọi là hệ thống tên lửa đường sắt thế hệ mới, Nga gọi là Barguzin.

Ngạc nhiên trước tàu ngầm hạt nhân phiên bản trên bộ của Nga - Ảnh 1.

Tàu hỏa tên lửa hạt nhân Barguzin.

"Tàu hỏa tên lửa hạt nhân" giống như "tàu ngầm hạt nhân trên đất liền", thực lực tác chiến của nó thậm chí mạnh hơn tàu ngâm hạt nhân của hải quân.

Vì nó có tốc độ hành trình nhanh hơn, một ngày chạy được 1200km, khả năng tác chiến dài hơn, có thể độc lập chạy một tháng, ngụy trang tốt hơn, sử dụng số lượng và hình dạng tàu hỏa dân sự để tránh phương thức trinh sát hiện đại của đối phương.

"Tàu hỏa tên lửa hạt nhân" luôn là một nỗi lo lắng của Mỹ, vì nếu tương lai xảy ra chiến tranh hạt nhân, quân đội Mỹ cơ bản không thể phân biệt và tìm thấy số lượng tàu hỏa chạy trên lãnh thổ Nga. Ngay cả khi sử dụng phương thức trinh sát vũ trụ hiện đại cũng rất khó trinh sát và theo dõi.

Được biết, cơ quan tình bảo quân đội Mỹ sử dụng công nghệ trinh sát hiện đại cũng không thể tìm thấy vũ khí này.

Với sự bao vây cấm vận của thế giới phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khởi động chương trình "đào tạo hạt nhân" để ứng phó.

Hệ thống tác chiến tên lửa đường sắt Barguzin đã được thiết kế lại, trang bị tên lửa RS-24 hiện đại nhất của nước này, mỗi tên lửa mang được 4 đầu đạn hạt nhân, mỗi Barguzin trang bị 6 quả tên lửa, có nghĩa là mỗi hệ thống có tổng cộng 24 đầu đạn hạt nhân.

Mà "tàu hỏa tên lửa hạt nhân" thế hệ trước chỉ mang được 3 quả tên lửa có tầm bắn 9000km, nhưng số lượng đầu đạn hạt nhân mà nó mang theo nhiều hơn một chút, mỗi tên lửa được trang bị 10 đầu đạn.

Từ số lượng đầu đạn cho thấy, tuy Barguzin ít hơn so với phiên bản thế hệ trước 6 đầu đạn hạt nhân, nhưng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của RS-24 là rất tuyệt vời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại