Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ

Sao Đỏ |

Chỉ trong một khoảng thời gian không quá dài nhưng bước phát triển của Hải quân Trung Quốc có thể được coi là thần tốc.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 1.

Hôm 23/4, Hải quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn ngoài khơi Thanh Đảo để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 2.

Trong sự kiện này, họ đã phô diễn một bộ mặt cực kỳ hiện đại với dàn tàu chiến đồ sộ từ tàu sân bay, tàu khu trục cỡ lớn cho tới tàu ngầm hạt nhân, thể hiện tham vọng vươn lên cạnh tranh trực tiếp với Mỹ vào một thời điểm không xa.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 3.

Nhưng đồng thời trong dịp này truyền thông Trung Quốc cũng đăng lại những bức ảnh chụp đội tàu chiến của PLAN giai đoạn cách đây 20 - 30 năm, cho thấy sự thay đổi là vô cùng lớn.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 4.

Trong khi những con tàu hiện đại của Hải quân Trung Quốc có lượng giãn nước lớn và mức độ tự động hóa rất cao thì cách đây vài thập kỷ chỉ là các chiến hạm nhỏ, vũ khí chủ yếu điều khiển bằng tay.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 5.

Thiết kế của tàu chiến Trung Quốc thời này cũng có rất nhiều hạn chế và bất cập, đặc thù chính là tháp chỉ huy và cả phần thân tàu không hề có khái niệm giảm diện tích phản xạ radar.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 6.

Hình ảnh thể hiện rõ sự lạc hậu của Hải quân Trung Quốc trong quá khứ, họ sử dụng tên lửa Y-2 - bản sao từ P-15 Termit của Liên Xô làm vũ khí chống hạm chủ lực, hỏa lực phòng không chỉ là pháo 37 ngắm bắn thủ công.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 7.

Trang phục của những người lính Hải quân Trung Quốc khi đó cũng không được hiện đại, gọn gàng và đẹp mắt và nhiều công năng như bây giờ mà vẫn mang đậm "chất công nông".

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 8.

Thật khó để tưởng tượng nổi Hải quân Trung Quốc sẽ còn phát triển như thế nào trong tương lai, khi hiện nay họ mới chỉ giành hơn 1% GDP cho ngân sách quốc phòng và các xưởng đóng tàu quân sự vẫn chưa hoạt động hết công suất.

Ngạc nhiên trước hình ảnh Hải quân Trung Quốc cách đây vài thập kỷ - Ảnh 9.

Với tốc độ phát triển như hiện tại, có lẽ ngày mà Hải quân Trung Quốc đàng hoàng đối đầu sòng phẳng với Hải quân Hoa Kỳ giữa Thái Bình Dương đã không còn là điều quá xa vời nữa.

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga tới Thanh Đảo tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại