Ngạc nhiên khi ôtô Indonesia chiếm gần 50% lượng xe nhập về VN

Quang Huy |

Xe ô tô nguyên chiếc từ chín chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trongtuần chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia với 491 chiếc, chiếm tỉ trọng 48%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần đầu tháng 8-2018 (từ ngày 3 đến 9-8) số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu đạt 1.287 chiếc tương ứng tổng trị giá đạt 31,3 triệu USD.

Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu tuần qua tiếp tục có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 547 chiếc và Indonesia với 491 chiếc. Như vậy, hai thị trường này chiếm tới 81% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua.

Đáng chú ý, ô tô nguyên chiếc từ chín chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu trong tuần chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia với 491 chiếc, chiếm tỉ trọng 48% trong tổng lượng xe loại này. Tiếp theo là xe Thái Lan với 340 chiếc, Trung Quốc với 70 chiếc, Mexico với 68 chiếc…

Trong đó, khu vực cảng TP.HCM có 950 chiếc làm thủ tục nhập khẩu, khu vực cảng Hải Phòng có 73 chiếc và cảng Đà Nẵng có một chiếc duy nhất.

Ngạc nhiên khi ôtô Indonesia chiếm gần 50% lượng xe nhập về VN - Ảnh 1.

Ô tô Indonesia vượt mặt Thái Lan trở thành nước có lượng ô tô dưới chín chỗ nhập nhiều nhất vào Việt Nam.

Ngoài ra, trong tuần có 209 chiếc ô tô tải được nhập khẩu với trị giá đạt 4,8 triệu USD, giảm mạnh so với con số 769 chiếc của tuần trước. Trong đó có 207 chiếc xuất xứ Thái Lan và hai chiếc xuất xứ Hàn Quốc.

Tuần qua, cả nước nhập 48 ô tô chuyên dụng với trị giá khai báo 7,7 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ Trung Quốc với 16 chiếc, từ Đức 13 chiếc, từ Hàn Quốc 8 chiếc, từ Italia 5 chiếc, từ Pháp 4 chiếc…

Đáng chú ý, có sáu ô tô trên chín chỗ ngồi được nhập khẩu 100% có xuất xứ Trung Quốc với trị giá đạt gần 44,9 nghìn USD. Toàn bộ số xe này được nhập khẩu ở Đồng Nai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại