Nga - Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh đầu tiên sau vụ rơi máy bay Il-76

Minh Hạnh |

Nga và Ukraine thông báo đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh đầu tiên từ sau vụ tai nạn máy bay Il-76 của Nga chở 65 tù binh Ukraine.

Nga - Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh đầu tiên sau vụ rơi máy bay Il-76- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine sau khi được trả tự do. Ảnh: Telegram

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/1 thông báo 195 quân nhân nước này đã được trao trả sau các cuộc đàm phán, và phía Ukraine cũng nhận lại 195 quân nhân.

Theo tuyên bố, các binh sĩ Nga vừa được trả tự do sẽ được máy bay vận tải quân sự của Không quân Nga đưa đến Mátxcơva để điều trị và phục hồi tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.

Mátxcơva cho biết Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất "đã tiến hành các nỗ lực hòa giải nhân đạo trong quá trình trao trả tù binh Nga".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 207 binh sĩ và dân thường Ukraine đã được phía Nga trao trả. Trong số đó, có những người từng tham chiến ở Mariupol, Kherson, Đảo Rắn...

Đây là cuộc trao đổi tù binh thứ 50 kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Cuộc trao đổi tù nhân trước đó được lên kế hoạch vào ngày 24/1 nhưng đã phải tạm dừng sau khi chiếc máy bay Il-76 của quân đội Nga chở 65 tù binh Ukraine bị rơi, khiến tất cả mọi người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Theo Pravda, BBC, Sputnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại