Nga tuyên bố đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất nếu Mỹ rút khỏi INF

Minh Khôi |

Nga cho biết, nước này đang lên kế hoạch ứng phó với việc Mỹ triển khai các tên lửa hạt nhân mới ở châu Âu sau khi Washington rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, Washington phủ nhận thông tin này.

Nga rất muốn thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng thực hiện lời đe dọa hủy bỏ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Đây là hiệp ước có từ thời Chiến tranh Lạnh, nhằm loại bỏ tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung của cả hai nước khỏi châu Âu.

Cả hai nước đã cáo buộc nước còn lại vi phạm hiệp ước năm 1987. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina.

Tại cuộc họp báo hôm 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu rằng, Moscow muốn cứu hiệp ước INF và sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về vấn đề này với Washington.

Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov, người cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận với việc triển khai tên lửa ở Ba Lan và Romania, cho biết ông nghĩ rằng cơ hội thay đổi rất mỏng manh.

Ông cũng tuyên bố, các nhà hoạch định quân sự của Nga đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Tháng trước, quan chức NATO cho biết, ông không tin rằng Mỹ sẽ triển khai tên lửa mới ở châu Âu. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng khẳng định, từ việc quyết định đến triển khai tên lửa ở châu Âu là một chặng đường dài.

Tuy nhiên, ông Ryabkov cho biết Moscow đã hoài nghi về những khẳng định của các quan chức Mỹ và NATO.

"Chúng tôi chỉ nghe thấy không gì khác ngoài những lời từ chối", ông Ryabkov nói. "Kế hoạch đã được thay đổi nhiều lần trước đây. Chúng tôi không muốn bị thất vọng một lần nữa và do đó chúng tôi giả định trường hợp xấu nhất trong kế hoạch quân sự của mình ", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Ryabkov nói rằng, Washington có thể triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu "trong vòng vài năm" và sẽ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

"Chúng tôi không thể phớt lờ khả năng triển khai tiềm năng các tên lửa mới của Mỹ ở nơi đe dọa Nga và các đồng minh của Nga. Trong trường hợp như vậy, Mỹ sẽ có thêm khả năng đáng kể, cho phép họ tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga", hãng tin TASS trích lời ông Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết còn quá sớm để nói về các biện pháp trả đũa quân sự cụ thể, nhưng phản ứng của Moscow sẽ "hiệu quả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại