Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ?

Nguyễn Thuận |

Những bức ảnh vệ tinh của Google mới nhất ngày 17.11.2017 cho thấy trên căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia cho thấy có 35 máy bay chiến đấu, tăng thêm 2 máy bay ném bom chiến trường Su-34 so với số máy bay có mặt trên sân bay, được ghi nhận vào ngày 26.09.2017 trước đó.

Trong số 35 máy bay chiến đấu trên căn cứ sân bay quân sự Hmeymin hiện có 3 chiếc MiG-29, 8 chiếc máy bay ném bom Su-24, 4 chiếc máy bay cường kích chiến trường Su-25, 4 chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-35 và Su-27, 2 tiêm kích đa nhiệm Su-30SM, 14 máy bay ném bom chiến thuật Su -34.

Ngoài ra còn có 4 máy bay vận tải hạng nặng IL-76, 2 máy bay trinh sát và chỉ huy trên không AWACS IL-20/22 và 1 máy bay phản lực An-26.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 1.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 2.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 3.

Các máy bay chiến đấu và vận tải Nga trên căn cứ quân sự Khmeimim - ảnh Masdar News

Những bức ảnh chụp vệ tinh ngày 20.09.2017 ghi nhận trên căn cứ sân bay có 33 máy bay chiến đấu bao gồm: 11 máy bay ném bom chiến trường Su-24, 3 máy bay cường kích Su-25, 3 máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-27, 6 máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-35, 4 tiêm kích đa nhiệm Su-30SM và 6 máy bay ném bom chiến thuật Su-34.

Một điều khá thú vị là không quân Nga hiện đang triển khai kế hoạch mở rộng Căn cứ không quân Hmeymim trong đó có xây dựng các công trình phòng thủ vững chắc, mở đường băng bổ sung, xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần kỹ thuật mới, nhưng tất cả máy bay chiến đấu Nga trên sân bay vẫn tiếp tục để ngoài trời.

Điều đó có thể dự đoán là, mặc dù số lượng máy bay chiến đấu chỉ biến động từ khoảng 33 đến 35 máy bay, nhưng các máy bay thay đổi liên tục theo chế độ công tác. Những máy bay chiến đấu đã hoàn thành kế hoạch bay thực chiến sẽ quay về Nga để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng kỹ thuật. Những máy bay khác lại có mặt ở sân bay Hmeymim thực hiện nhiệm vụ thực chiến thử nghiệm.

Quốc hội Nga đã thông qua thỏa thuận giữa Moscow và Damascus, thuê căn cứ Hmeymim 49 năm, cho phép quân đội Nga duy trì sự hiện diện ở Syria đến năm 2066 với quyền mở rộng khả năng thuê thêm 25 năm sau đó.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 4.

Căn cứ sân bay quân sự Khmeimim nhìn từ trên không - ảnh Masdar News

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 5.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 6.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 7.

Nga tung hoành trên chiến trường Syria với bao nhiêu chiến đấu cơ? - Ảnh 8.

Các máy bay chiến đấu Nga trên sân bay Khmeimim ngày 26.09.2017 theo Masdar News

Trong một diễn biến khác, ngày 30.11.2017, Nga công bố bản dự thảo bản thỏa thuận giữa với Ai Cập, cho phép máy bay chiến đấu của các bên được sử dụng tất cả căn cứ không quân của nhau.

Dự thảo thỏa thuận giữa Moscow và Cairo cho phép các máy bay chiến đấu Nga có thể bay đến bất cứ căn cứ không quân nào trong lãnh thổ Ai Cập. Dự thảo thỏa thuận này diễn ra 24 giờ sau khi Bộ trưởng quốc phòng Nga, ông Sergei Shoygu, có chuyến thăm chính thức tới Cairo, gặp gỡ với tổng thống Abdel-Fattah Al-Sisi và Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại