QĐ Syria tự do cay đắng bị Mỹ bỏ rơi ngay khi Nga trực tiếp dội bom xuống Daraa

DK |

Rạng sáng ngày 24/6, thông qua các nguồn tin tiếng Arab, phe đối lập ở Syria đã xác thực thông tin bị Mỹ bỏ rơi ngay khi mưa bom của Không quân Nga ồ ạt dội xuống Daraa.

Đêm qua 23/6, thông qua mạng xã hội Twitter, các nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) tại Daraa đã lan truyền thông tin về việc người Mỹ sẽ không can thiệp khi cuộc tấn công khu vực này của Quân chính phủ diễn ra với một số kết quả nhất định dưới yểm trợ cả về chính trị (thoả thuận giữa Nga - Israel) và quân sự (Không quân Nga không kích các vị trí FSA).

Rạng sáng ngày 24/6, thông qua các nguồn tin tiếng Arab chính thức, phe đối lập đã xác thực thông tin:

"Phát ngôn viên của Hội đồng quân sự Quân đội Syria tự do (FSA) phương Nam, Raed Radi, xác nhận rằng Hoa Kỳ đã gửi một email cho các lãnh đạo FSA ở nam Syria trong khu vực Daraa và Quneitra nói rằng không quân Liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ không can thiệp vào các giao tranh sắp tới tại Daraa".

Tuyên bố trên được đưa ra cùng lúc với việc người Mỹ im lặng khi Không quân Nga chính thức tham gia oanh kích khu vực Quneitra và Daraa, hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất Syria. Trước đó, Không quân Nga chưa từng hoạt động ở Nam Syria kể từ khi một thoả thuận được ký kết giữa Nga - Mỹ và Jordan.

Tuyên bố trên đã khẳng định nếu kịch bản xấu nhất lực lượng đối lập bị bao vây, cô lập và phải rút khỏi Daraa (sẽ có hai phương án xảy ra là rút chạy sang Golan đang bị Israel chiếm đóng hoặc và phải chấp nhận giải pháp hoà bình do Nga và quân chính phủ đưa ra là được di tản về khu vực Tây Bắc Syria) thì cũng không có can thiệp quân sự của không quân Mỹ vào Syria.

Người Mỹ đã bỏ rơi FSA như các lực lượng uỷ quyền trong các cuộc nội chiến đã diễn ra trước đây trên thế giới.

QĐ Syria tự do cay đắng bị Mỹ bỏ rơi ngay khi Nga trực tiếp dội bom xuống Daraa - Ảnh 1.

Khu vực Tây Daraa bị bao vây khi quân đội Syria kiểm soát 4 làng phía nam.

Một chỉ huy FSA thì cay đắng như sau: "Một tuần trước người Mỹ đã thể hiện hành động nực cười và ngu dốt bằng cách đe dọa chế độ Assad rằng sẽ phản ứng bằng một hành động quân sự có tính chất quyết định.

Và hai ngày trước, khi tôi hỏi họ tại sao không phản ứng với những hành động quân sự của quân đội chế độ Assad, thì họ nói rằng họ đang thương thảo với người Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công.

Còn ngày hôm nay, khi người Nga ném bom chúng ta, thì người Mỹ đã đồng thuận cho lính đánh thuê của chế độ "thanh tẩy" chúng ta khỏi Daraa ngay cả khi thấy rõ các nỗ lực của chúng ta ngăn chặn sự sụp đổ của chế độ".

Trong một diễn biến khác, phe đối lập đã chủ động đề nghị đàm phán với quân đội chính phủ Syria tại khu vực bị bao vây phía Đông Daraa.

Có thể thấy rõ, chiến dịch Nam Syria của quân đội Syria sẽ là chiến dịch quy mô cuối cùng trong cuộc nội chiến Syria.

QĐ Syria tự do cay đắng bị Mỹ bỏ rơi ngay khi Nga trực tiếp dội bom xuống Daraa - Ảnh 2.

Tuyên bố của phe đối lập vũ trang FSA tại khu vực Daraa về việc bị Mỹ và Phương Tây bỏ rơi.

Các chiến dịch diễn ra sắp tới sẽ chỉ là những chiến dịch tìm - diệt nhằm vào các nhóm khủng bố IS đang lẩn quất trong sa mạc hay chỉ là các đụng độ nhỏ giữa các khu vực giữa các bên kiểm soát.

Cùng với việc lãnh thổ Syria bị chia ra làm 3, với đa phần do quân chính phủ kiểm soát, phần còn lại ràng buộc với các thoả thuận giữa Nga - Iran - Thổ Nhĩ Kỳ hay dưới sự bảo vệ của người Mỹ - Pháp thì chiến sự sẽ khó có thể diễn ra với các lực lượng lớn như những năm qua.

Một giai đoạn "chiến tranh lạnh" mới sẽ xảy ra tại Syria với lãnh thổ bị chia cắt, với xung đột sắc tộc là chủ đạo chứ không còn là xung đột tôn giáo - thay đổi thể chế như thời gian nội chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại