Nga tiết lộ vũ khí mới được trang bị cho tàu sân bay Kuznetsov

Nguyễn Tiến |

Quá trình hiện đại hóa atàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, được dự kiến hoàn tất vào năm 2021, Phó Đô đốc Viktor Bursuk tiết lộ về vũ khí mới sẽ được trang bị cho chiến hạm này.

Tuần dương hạm hạng nặng mang tên lửa có điều khiển Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov, thường được coi là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga, đang trong quá trình hiện đại hóa. Theo RIA Novosti, công việc hiện đại hóa chiến hạm này sẽ hoàn tất vào năm 2021.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết chiến hạm này sẽ được trang bị một số tổ hợp vũ khí mới, trong đó có tổ hợp phòng không Pantsir-M, phiên bản hải quân của tổ hợp pháo phòng không – tên lửa phòng không Pantsir của Nga.

"Vào tháng 5, công việc sẽ được bắt đầu và hệ thống phòng không sẽ được cải tiến, các tổ hợp Pantsir phiên bản hải quân sẽ được lắp đặt. Ngoài ra các thiết bị năng lượng cũng sẽ được thay đổi: nồi hơi mới và máy bơm mới", Phó Đô đốc Viktor Bursuk nói.

Tổ hợp pháo phòng không – tên lửa phòng không Pantsir-M được trang bị 2 pháo 6 nòng 30 mm GSh-6-30K/AO-18KD với khả năng bắn từ 4.000 đến 6.000 viên đạn mỗi phút, giống với tổ hợp phòng thủ tầm gần Kashtan. Trong khi đó tổ hợp Pantsir phiên bản trên bộ được trang bị 2 pháo 30 mm 2A38 với tốc độ bắn từ 3.000 – 5.000 phát đạn mỗi phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại