Nga tập kích loạt cơ sở năng lượng của Ukraine

Kông Anh |

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở năng lượng của Ukraine trong 24 giờ qua.

“Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tiến hành cuộc tấn công trên không bằng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng điện, cơ sở sản xuất khí đốt cũng như lắp ráp và thử nghiệm tàu không người lái của Ukraine” , Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Lực lượng Nga đã phá hủy 172 máy bay không người lái của Ukraine, 11 tên lửa hành trình Storm Shadow, 3 tên lửa chống hạm Neptun và 22 quả đạn pháo cùng nhiều mục tiêu khác.

Nga tập kích loạt cơ sở năng lượng của Ukraine- Ảnh 1.

Nga tấn công nhiều cơ sở năng lượng của Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các thiết bị quân sự và phương tiện hủy diệt nước ngoài được nhiều nước thành viên NATO chuyển đến Ukraine cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công lần này.

Trước đó, Nga đã không kích quy mô lớn miền tây Ukraine bằng 57 tên lửa và máy bay không người lái. Những khu vực bị tấn công gồm Kiev, Lviv và nhiều vùng khác.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo một số tên lửa Nga đã bay qua không phận nước này trước khi tấn công Ukraine.

Ngay sau vụ tấn công, lực lượng phòng không Ukraine cho biết họ đã bắn hạ được 8 trong số 29 tên lửa và 25 trong số 28 máy bay không người lái được Nga sử dụng trong vụ tập kích.

Ông Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng thủ đô Kiev của Ukraine cho biết, một số vụ nổ làm rung chuyển Kiev vào sáng sớm 24/3, lực lượng phòng không Ukraine phá hủy khoảng chục tên lửa do Nga phóng trên bầu trời thủ đô và vùng lân cận.

Còn Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cho biết không có cuộc tấn công nào vào thành phố nhưng khoảng 20 tên lửa và 7 máy bay không người lái đã tấn công vào các "cơ sở hạ tầng quan trọng" ở tỉnh Lviv.

Quân đội Nga liên tiếp thực hiện các cuộc không kích Ukraine trong nhiều ngày qua nhằm đáp trả cho các cuộc tấn công từ Ukraine trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây.

Xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Cả hai bên đều giữ kín con số thương vong nhưng các quan chức Mỹ ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương ở cả Nga và Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại