Nga tặng NATO các "đặc sản quân sự" ở Vostok-2018 lớn nhất lịch sử giữa lúc Syria nóng rẫy

Ngọc Huy |

Vostok-2018 là cuộc tập trận được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại, cũng như từ cuộc tập trận Zapad 1981 dưới thời Liên Xô.

Từ ngày 11-9, Quân đội Nga bắt đầu cuộc tập trận Vostok-2018 trải dài trên các khu vực từ Thái Bình Dương tới vùng Viễn Đông.

Cuộc tập trận quy mô lớn nhất trong lịch sử của Quân đội Nga mang trong mình nhiều thông điệp khác nhau, nhưng dù giới chức Nga tuyên bố Vostok-2018 không nhằm vào NATO vì diễn ra ở khu vực phía Đông, thì cuộc tập trận cũng khẳng định vị thế siêu cường của Nga kể cả khi bị bao vây, cô lập và cấm vận.

Thông qua Vostok-2018, Nga một lần nữa khẳng định những giá trị cốt lõi của một siêu cường, cũng như vị thế trên bàn cờ địa chính trị quốc tế…

Nga tặng NATO các đặc sản quân sự ở Vostok-2018 lớn nhất lịch sử giữa lúc Syria nóng rẫy - Ảnh 1.

Cơ giới Nga tham gia tập trận Vostok-2018.

Cuộc tập trận quy mô chỉ có Nga và Liên Xô mới thực hiện được

Trong lịch sử thế giới hiện đại, Liên Xô trước đây và Nga hiện tại nằm trong số ít quốc gia có kinh nghiệm sử dụng lực lượng quân sự quy mô lớn tới tập đoàn quân và phương diện quân.

Sự mạnh quân sự khổng lồ với sự tham gia của số lượng lớn các đơn vị thuộc nhiều quân, binh chủng từng được Liên Xô chứng minh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Thế chiến 2.

Mặt khác, dù phương thức chiến tranh hiện tại đã có có nhiều khác biệt với nhiều hình thái tác chiến mới như chiến tranh bất đối xứng, tác chiến đô thị với sự góp mặt của nhiều công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, đó chỉ các cuộc xung đột ở quy mô hạn chế. Còn ở cấp độ chiến tranh tổng lực, chắc ít quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh với Nga và Liên Xô.

Cuộc tập trận Vostok-2018 chính là minh chứng rõ ràng với sự tham gia của hơn 300.000 binh sĩ, 1.000 phương tiện chiến đấu đường không, 80 tàu chiến và hơn 36.000 phương tiện chiến đấu lục quân.

Cuộc diễn tập trải dài trên vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ khu vực Thái Bình Dương tới Viễn Đông của Nga. Quy mô của lực lượng tham gia cũng đi liền với sự phức tạp trong công tác chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng quân binh chủng.

Như vậy, có thể thấy rõ Nga đang thể hiện những "đặc sản quân sự" mà hiếm quốc gia nào có được qua Vostok-2018. Cuộc tập trận được tổ chức vào thời điểm hiện tại cũng mang nhiều thông điệp rõ ràng của Moscow, chứ không chỉ đơn giản là răn đe một đối thủ nào cụ thể.

Tại sao là Vostok, mà không phải là Zapad

Khi nhìn vào cuộc tập trận Vostok-2018 có những thông điệp rõ ràng có thể nhận ra ngay.

Điều rõ ràng nhất chính là việc thể hiện sức mạnh quân sự của Nga ở vị thế của một siêu cường trỗi dậy sau khi Liên Xô tan vỡ vào đầu những năm 1990.

Nga tặng NATO các đặc sản quân sự ở Vostok-2018 lớn nhất lịch sử giữa lúc Syria nóng rẫy - Ảnh 2.

Liên Xô tập trận Zapad-1981.

Cuộc tập trận như một lời khẳng định rõ ràng rằng nước Nga đã trở lại với sức mạnh và ảnh hưởng, kể cả khi bị Mỹ và phương Tây bao vây, cấm vận.

Một yếu tố khác nữa là cuộc tập trận đã thể hiện nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ của Tổng thống Vladimir Putin trong việc hiện đại hóa Quân đội Nga.

Những bài học đắt giá và xương máu như cuộc chiến Chesnya, xung đột Gruzia, Đông Ukraine hay mới đây nhất là nội chiến Syria, chính là nền tảng để Nga hiện đại hóa quân đội.

Chắc hẳn ít ai quên hình ảnh quân đội Nga nghèo nàn, trang bị lạc hậu trong cuộc chiến Chesnya hay những thiệt hại không đáng có trong cuộc chiến với đối thủ dưới cơ Gruzia, để nhìn thấy Quân đội Nga lột xác khi sáp nhập bán đảo Crimea và tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Nga tặng NATO các đặc sản quân sự ở Vostok-2018 lớn nhất lịch sử giữa lúc Syria nóng rẫy - Ảnh 3.

Cơ giới Nga tham gia tập trận Vostok-2018.

Điều này còn một lần nữa được khẳng định trong Thông điệp liên bang của Nga năm 2018, khi Tổng thống V. Putin khẳng định Quân đội Nga đã cơ bản được thay máu. Cuộc tập trận Vostok 2018 đang thể hiện thành quả của Moscow.

Không phải ngẫu nhiên, cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại lại được đặt tên là Vostok. Xét về bề nổi, rõ ràng cuộc tập trận quy mô như vậy không nên được tổ chức ở phía Tây như các cuộc tập trận Zapad dưới sự phản ứng cả về chính trị và quân sự của phương Tây.

Điều này thật giống với việc nước cờ hay nên để tới cuối. Cuộc tập trận như Vostok-2018 có thể được Mỹ và phương Tây thổi phồng lên, coi như cái dẫn chứng rõ ràng về cái gọi là "sự hiếu chiến của Nga".

Việc tổ chức Vostok-2018 ở vùng Viễn Đông với sự tham gia một phần của Trung Quốc và Mông Cổ cũng thể hiện một điều rõ ràng khác. Dù Nga phải bận tâm với phương Tây, nhưng vẫn để mắt tới phương Đông, nơi có "người khổng lồ" Trung Quốc.

Đối với Nga, Trung Quốc vừa là đối tác, nhưng cũng là đối tượng. Thực lực quân sự Trung Quốc cũng đã xếp vào hàng siêu cường và Nga cần Trung Quốc để đối trọng với Mỹ và phương Tây.

Tuy nhiên, không vì thế mà Moscow quên đi những vấn đề về lãnh thổ giữa hai bên. Cuộc tập trận Vostok-2018 đang giúp ngầm gửi đi thông điệp đó.

Có thể nói, với Vostok-2018, Nga đang muốn khẳng định với thế giới về vị thế siêu cường của mình. Tuy nhiên, vị thế luôn đi liền với trách nhiệm và thách thức. Vostok 2018 chỉ là một điểm nhấn nhỏ trên bàn cờ thế đó!

Nga tập trận Vostok-2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại