Nga tăng cường năng lực tấn công đổ bộ cho hải quân

Ngọc Anh |

Một nguồn tin từ ngành quốc phòng nội địa Nga tiết lộ rằng, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren thuộc Đề án 11711 sẽ được phiên chế cho Hải quân Nga vào ngày 20/6 tới. Thông tin này được đưa ra sau khi tàu chiến này trải qua thời gian dài kỷ lục về đóng và thử nghiệm.

Con tàu có khả năng chở 13 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng tới 300 lính thủy đánh bộ này đã trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước trong tháng 11/2017, nhưng hoạt động này đã bị đình chỉ hồi cuối tháng 12 để xử lý trục trặc về hệ thống khử từ. Sau đó, các cuộc thử nghiệm cho chiến hạm Ivan Gren đã được nối lại vào ngày 3/4/2018.

Tàu tấn công đổ bộ Ivan Gren đã được Cục thiết kế Nevskoye ở St. Petersburg, Tây Bắc Nga nghiên cứu phát triển. Sau đó, tàu này đã được xưởng Yantar ở Kaliningrad, miền Tây nước Nga đóng trong tháng 12/2004 và hạ thủy trong tháng 5/2012, bắt đầu được tiến hành các thử nghiệm trên biển trong tháng 6/2016.

Vào ngày 30/11/2017, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn này đã bắt đầu tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước ở Biển Baltic và dự kiến sẽ gia nhập Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Chiến hạm này có lượng giãn nước 5.000 tấn và khả năng hoạt động tối đa 30 ngày. Với chiều dài 120m, rộng 16,5m và tốc độ tối đa 18 hải lý cùng khả năng hoạt động liệu tục gần 8.000km nên tàu Ivan Gren dễ dàng làm nhiệm vụ ở các vùng biển lớn. Ngoài ra, tàu này còn được trang bị hệ thống pháo 6 nòng 30mm và 2 điểm đáp trực thăng vận tải/tấn công Kamov Ka-29.

Trước hàng loạt vấn đề về chương trình đóng tàu và thử nghiệm Ivan Gren, Hải quân Nga đã từng có ý định “từ bỏ” dự án đóng tàu kéo dài kỷ lục này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại