Nga tăng cường mua sắm "bão lửa" - pháo phản lực hiện đại

Tuấn Sơn |

Hôm 2/10 vừa qua, ông Yury Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này sẽ đặt mua ồ ạt các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt hiện đại.

Nga tăng cường mua sắm bão lửa - pháo phản lực hiện đại - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Uragan-1M.

Danh mục sản phẩm của Splav gồm có các tổ hợp pháo phản lực Grad, Uragan, và Smerch, trong đó đã bàn giao những lô Uragan-1M đầu tiên và sẽ tăng tốc trên mọi phương diện, khắc phục khó khăn nhằm đáp ứng nhanh hơn các đơn hàng ngày một nhiều từ Bộ Quốc phòng Nga.

Các tổ hợp pháo phản lực cỡ nòng 220 mm Uragan-1M được đưa vào biên chế từ năm 2016 sau khi vượt qua được các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước cùng với các tổ hợp pháo phản lực cỡ nòng 300 mm Tornado-S", ông Osyko cho biết.

Ông này nhấn mạnh, hợp đồng cung cấp Tornado-S và các loại đạn phản lực cho Bộ Quốc phòng Nga đã được ký tại Diễn đàn Army 2016 tổ chức ở ngoại ô Moscow tháng 9 vừa qua. Riêng đối với Tornado-S, mốc thời gian pháp định là trong năm 2017 phải bắt đầu bàn giao cho Lục quân.

Trước đó, theo các thông tin chính thức, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch đặt mua xấp xỉ 700 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt tới năm 2020. Một trong những điểm đáng chú ý là các tổ hợp "hỏa thần" TOS-1A sẽ tiếp tục được nghiên cứu nâng cấp, hiện đại hóa để ngay khi hoàn thành thử nghiệm sẽ đưa vào sản xuất với số lượng lớn.

Pháo phản lực phun lửa hạng nặng TOS-1A đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72A hoặc xe tăng T-90 phóng loạt hết cơ số 24 đạn cháy/nhiệt áp không điều khiển chỉ trong vòng 6 giây, tiêu diệt sinh lực, xe bọc thép nhẹ và công trình quân sự của đối phương trong khoảng cự ly 400-6.000m.

Nga tăng cường mua sắm bão lửa - pháo phản lực hiện đại - Ảnh 2.

Pháo phản lực phun lửa hạng nặng TOS-1A.

Theo Báo cáo Cán cân quân sự 2016 (The Military Balance 2016) của Viện Quốc tế về Nghiên cứu chiến lược (IISS), tính tới đầu năm 2016, các lực lượng vũ trang Nga đang vận hành 850 tổ hợp pháo phản lực, trong đó có 550 tổ hợp BM-21 Grad với nhiều biến thê, 200 tổ hợp 9P40 Uragan, và khoảng 100 tổ hợp 9A52.

Trong đó, có khoảng 150 tổ hợp BM-21 Grad đã được nâng cấp lên chuẩn 9K51M Tornado-G với tầm bắn 40km, có thể băn 3 loại đạn phản lực không điều khiển và 1 loại tên lửa có điều khiển chính xác, hiệu quả chiến đấu tăng gấp 15 lần so với BM-21 nguyên bản.

9P140 Uragan có tầm bắn hiệu quả 38km, sử dụng đạn nổ mạnh, nhiệt áp, đạn mẹ con hoặc đạn xuyên.

9A52 Smerch là một trong những loại pháo phản lực mạnh nhất thế giới. Chúng được trang bị 12 ống phóng để bắn tới 7 loại đạn khác nhau với tầm tối đa tới 90km.

Bên cạnh đó, Lục quân Nga cũng đang tiếp nhận các tổ hợp pháo phản lực Uragan-1M thế hệ mới, bắn được 2 loại đạn cỡ 220 hoặc 300mm, tầm bắn có thể đạt tới 120 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại