Nga - Syria “vạch mặt” thủ phạm vụ tấn công khí độc Clo khiến hơn 100 người bị thương

NGỌC VÂN |

Vụ tấn công bằng khí Clo ở Aleppo là hệ quả của việc một số nước cố tình tạo điều kiện chuyển giao hoá chất cho các nhóm khủng bố, và Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại những quốc gia này.

Vụ tấn công bằng khí Clo ở Aleppo là hệ quả của việc một số nước cố tình tạo điều kiện chuyển giao hoá chất cho các nhóm khủng bố, và Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại những quốc gia này.

Giới chức Damascus cho biết, cuộc tấn công nhằm đổ vấy cho chính phủ Syria - theo SANA. Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngay lập tức lên án “tội ác khủng bố” và “có biện pháp ngăn chặn và trừng phạt với các quốc gia và chế độ hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria không nêu tên “nhà tài trợ” cụ thể nào, nhưng nói rằng vụ tấn công là hệ quả của “việc tạo thuận lợi của một số nước để cung cấp hoá chất cho các chiến binh vũ trang”.

Truyền thông nhà nước Syria cho biết, hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công bằng khí Clo hôm 24.11. Vụ pháo kích nhằm vào khu dân cư Aleppo được cho là xuất phát từ vùng giảm căng thẳng Idlib - khu vực mà mặt trận Al-Nusra từng kiểm soát.

Theo các đơn vị đặc biệt của quân đội Nga trợ giúp nạn nhân điều trị sau vụ tấn công, ít nhất 46 người, trong đó có 8 trẻ em, phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc khí Clo.

Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ sinh học, hoá học, phóng xạ và hạt nhân Nga cho biết, các chuyên gia Nga đã sử dụng máy phân tích khí để xác nhận ô nhiễm hoá học ở những vùng bị bắn phá tại Aleppo. Các mẫu đất, mảnh đạn vỡ, mảnh vỡ nhà cửa được thu thập để xác định thành phần hoá chất độc hại mà phiến quân sử dụng trong cuộc tấn công.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Markia Zakharova cho biết, vụ tấn công này là một nỗ lực nhằm phá hoại tiến trình bình thường hoá Syria. Bà nói thêm, vụ tấn công phải bị cộng đồng quốc tế lên án, song đến nay chỉ nhận được sự im lặng.

Nhà phân tích các vấn đề Trung Đông Ali Rizk nói với RT, vụ tấn công bằng khí Clo là bằng chứng nữa cho thấy những cảnh báo liên tục của Nga về việc phiến quân sở hữu vũ khí hoá học là đúng. Idlib vẫn là một “thiên đường an toàn” cho khủng bố - ông Rizk nhấn mạnh.

Nhận định về những gì khủng bố có thể đạt được bằng những hành động như vậy, nhà phân tích nói, chúng chỉ muốn cho thấy rằng chiến tranh chưa kết thúc và thúc đẩy tinh thần của phiến binh, cũng như gây sợ hãi cho những người tị nạn Syria trở về nước.

Các cáo buộc tấn công vũ khí hoá học ở Douma hồi tháng Tư mà phương Tây nhanh chóng đổ lỗi cho chính quyền Damascus, đã được dùng làm cái cớ để Mỹ, Anh, Pháp tấn công tên lửa Syria.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh là vụ tấn công được dàn dựng, và cảnh báo rằng các tổ chức khủng bố âm mưu thực hiện các cuộc tấn công hoá học giả mạo ở Syria.

Điều trị các nạn nhân bị trúng độc khí Clo. Nguồn: SANA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại