Nga, Syria, Iran chính thức yêu cầu Mỹ không tấn công Syria nữa

Ngọc Anh |

Nga, Syria và Ira chính thức ra tuyên bố chung tại Moscow về "hành động xâm lược" của Mỹ.

Ba nước yêu cầu Mỹ không tấn công Syria một lần nữa

Tại buổi họp báo sau cuộc họp chính thức với Ngoại trưởng hai nước Syria và Iran, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phát biểu:

"Chúng tôi vừa nhắc lại lập trường của mình và cùng thống nhất tuyên bố rằng cuộc tấn công [bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ vào Syria] là một hành động xâm lược, vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc".

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh tôn trọng chủ quyền của Syria và kiềm chế, không có các hành động tương tự như cuộc tấn công đã xảy ra hôm 7/4 – một cuộc tấn công gây ra những rắc rối nghiêm trọng không chỉ cho an ninh khu vực mà cả an ninh toàn cầu", ông Lavrov nói thêm.

Trong cuộc họp với người đồng cấp Iran Javad Zarif và Syria Walid Muallem, ông Lavrov cam kết tiếp tục sự ủng hộ của Nga dành cho chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và khôi phục hòa bình ở đất nước này.

Đề nghị điều tra khách quan về vụ tấn công hóa học ở Syria

Ngoại trưởng Lavrov phát biểu rằng Moscow nghi ngờ cuộc tấn công hóa học đã xảy ra ở Idlib ngày 4/4 chỉ là một hành động khiêu khích, tạo cớ, có mục đích làm "trật đường ray" các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và những nhóm đối lập về một cuộc chuyển giao chính trị ở nước này.

Ông Lavrov cho rằng thủ phạm thực sự của cuộc tấn công hóa học tàn khốc đó phải được tìm ra.

"Chúng tôi nhấn mạnh và yêu cầu cần có một cuộc điều tra toàn diện, khách quan, không thiên vị về tình hình sử dụng các chất hóa học ở Khan Shaykhun (thị trấn nơi xảy ra vụ tấn công hóa học) vào ngày 4/4", Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng, nhóm điều tra phải được lựa chọn từ khắp các quốc gia trên thế giới để đảm bảo tính khách quan.

Ngoại trưởng Syria Muallem cam kết sự hợp tác hoàn toàn của Damacus để tiến hành một cuộc điều tra như vậy.

Theo RT, tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ nghi ngờ về tính khách quan của các cơ chế điều tra các cáo buộc về vũ khí hóa học tại Syria hiện nay, khi rõ ràng có sự khác biệt trong việc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) xử lý các báo cáo của Damascus và báo cáo của các bên khác.

"Khi xuất hiện các cáo buộc chống lại chính phủ Syria, OPCW phản ứng trong vài ngày và nói lên những lo ngại của họ. Nhưng họ không bao giờ đi tới các địa điểm xảy ra sự cố tại các vùng mà phe đối lập kiểm soát, lấy cớ vì lý do an ninh", Lavrov nói, "Chúng tôi coi những phân tích từ xa như vậy là không thể chấp nhận được".

Nga nói Mỹ phá hoại tiến trình hòa bình ở Syria

Theo ông Lavrov, vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk cho thấy Mỹ lại đang "làm sống dậy" mục tiêu của chính quyền Obama, đó là lật đổ chính quyền hiện tại của Syria, thay vì tìm kiếm một giải pháp chính trị.

"Những hành động xâm lược như vậy rõ ràng là nhằm phá hoại tiến trình hòa bình đã được thông qua bởi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – theo đó, số phận của Syria chỉ có thể được quyết định bởi người Syria", Ngoại trưởng Nga phát biểu.

"Cuộc tấn công rõ ràng là khác với các khái niệm cơ bản của thỏa thuận đó, và nhắm vào việc tìm các biện pháp mới để thay đổi chế độ"

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh, ngày càng có nhiều bằng chứng hơn để đi tới kết luận là cuộc tấn công hóa học ở Idlib là một màn diễn để giăng bẫy chính phủ Syria.

Ông Lavrov nói: "Các bài báo của các chuyên gia, bao gồm cả của Mỹ và Anh, đã nói rằng có quá nhiều sự không nhất quán và lỗ hổng trong các sự kiện mà Mỹ đưa ra để biện hộ cho hành động xâm lược của mình."

Ngoại trưởng Iran cũng lên tiếng nói về "một số quốc gia" đạo đức giả, khi ông nhắc lại rằng trong lịch sử của mình, Iran cũng từng hứng chịu các cuộc tấn công hóa học của Iraq trong những năm 1980.

Những tài liệu đã được giải mật của CIA cho thấy Mỹ nhận thức rõ điều đó, nhưng Mỹ cũng đã không phản đối các cuộc tấn công đó, thậm chí còn cung cấp các thông tin tình báo để giúp cho những cuộc tấn công như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại