Nga sẽ xuất khẩu tên lửa tầm bắn trên 300 km khi không còn Hiệp ước INF?

Sao Đỏ |

Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công hạt nhân tầm trung - INF thì dự báo Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa - MTCR cũng sẽ chẳng còn.

Mới đây tình hình quân sự thế giới đã trải qua một cú sốc lớn khi Mỹ tuyên bố rút chân khỏi INF.

Dự báo Nga sẽ sớm có hành động đáp trả, khả năng họ tái trang bị các loại tên lửa từ thời Liên Xô như RSD-10 Pioneer là tương đối thấp vì hiện tại trong tay Moskva đã có nhiều vũ khí mạnh hơn hẳn như 9M723 Iskander-M hay 9M729 Kalibr.

Cần lưu ý rằng dưới hiệu lực của Hiệp ước INF, các loại vũ khí trên đã bị thu gọn tầm bắn, ví dụ như tên lửa 9M723 của Iskander-M chỉ vươn tới được cự ly 500 km trong khi thực tế ước chừng tầm xa của nó phải là 2.000 km.

Tương tự như vậy, đối với tên lửa hành trình R-500 của Iskander-K, nó có thể nhanh chóng nối dài tầm bắn lên 2.500 km, thậm chí đối với loại 9M729 đang phát triển thì cự ly này sẽ là 5.500 km.

Nga sẽ xuất khẩu tên lửa tầm bắn trên 300 km khi không còn Hiệp ước INF? - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa hành trình chống tàu - đối đất Klub-M

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, một khi Nga đã mở rộng tầm bắn của tên lửa bản nội địa thì biến thể xuất khẩu của chúng cũng từ đó mà được gia tăng cự ly hoạt động theo và không còn chịu giới hạn của Hiệp ước MTCR nữa.

Cần lưu ý rằng Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa - MTCR quy định quốc gia xuất khẩu không được bán ra ngoài các loại vũ khí tấn công có tầm bắn trên 300 km và mang theo đầu đạn quá 500 kg, MTCR thực chất là một hiệp định phái sinh từ INF.

Ngay khi INF chưa bị dỡ bỏ thì thực chất MTCR đã gần như mất hiệu lực, khi các quốc gia "dán nhãn" pháo phản lực cho tên lửa đạn đạo, hay chào hàng các gói nâng cấp cho tên lửa hành trình sao cho chúng có thể nhanh chóng đạt tới tầm bắn thiết kế nguyên bản.

Trong tương lai không xa, Nga có thể sẽ chào bán các phiên bản xuất khẩu của Iskander-E với tầm bắn vượt ngoài con số 280 km hiện tại, kỳ vọng nó sẽ vươn tới cự ly trên 500 km hoặc thậm chí là 1.000 km.

Đối với các loại tên lửa hành trình chống hạm hay phòng không thì còn "dễ thở" hơn, khi Nga đã giúp Ấn Độ mở rộng tầm bắn của tên lửa BrahMos lên gần gấp đôi, hay giới thiệu phiên bản Klub-M đạt cự ly 500 km. Ngoài ra khi dỡ bỏ MTCR thì Nga cũng có thể xuất khẩu đạn tên lửa 40N6 tầm bắn 400 km của S-400 Triumf.

Sức mạnh tổ hợp tên lửa đạo đạo chiến thuật Iskander-M của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại