"Nga sẽ phải cạnh tranh mạnh với Mỹ để bán vũ khí cho Việt Nam"

Thiên Minh |

Báo chí Nga đưa ra nhiều bình luận về việc Tổng thống Obama quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn tin trong hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật cho biết, Việt Nam có truyền thống mua vũ khí từ Nga và điều này sẽ không thay đổi trong thời gian gần.

Thế nhưng, Moscow "không nên coi nhẹ" việc này, bởi các nhà xuất khẩu thiết bị quân sự Nga sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường Việt Nam.

"Không giống như các nước khác trong khu vực, Hà Nội không đa dạng hóa nhiều các hoạt động mua bán vũ khí. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu vũ khí của Nga không nên lơi là.

Thực tế mới, diễn ra sau khi Tổng thống Obama quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, sẽ đặt các công ty xuất khẩu của Nga vào một tình thế phức tạp hơn khi nhìn từ quan điểm cạnh tranh" - Nguồn tin nói.

Nga sẽ phải cạnh tranh mạnh với Mỹ để bán vũ khí cho Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước và Tổng thống Mỹ (trái) tại cuộc họp báo quốc tế trưa 23-5. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Anatoly Punchuk, Phó Giám Đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) khẳng định, quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới việc Nga cung cấp vũ khí cho Việt Nam.

"Mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam là quan hệ đối tác chiến lược, và việc phát triển nó hơn nữa sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo Việt Nam. Tôi cho rằng điều này (dỡ bỏ lệnh cấm vận) sẽ không làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu vũ khí của Nga" - ông Punchuk nói.

TASS nhận định, Việt Nam là nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga. Việt Nam đã mua nhiều loại vũ khí của quốc gia này, trong đó có các tàu chiến Gepard-3.9, tàu ngầm đề án 636 (hay còn gọi là Varshavyanka).

Đồng thời, Việt Nam cũng đóng các tàu tên lửa lớp Molniya (dự án 12418) theo giấy phép của Nga.

Cùng bình luận về vấn đề này, tờ Kommersant nhấn mạnh Việt Nam là khách hàng mua vũ khí lớn thứ ba của Nga.

Báo này dẫn nguồn Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho hay, Hà Nội đã mua 11% tổng vũ khí xuất khẩu của Nga trong giai đoạn 2010 - 2014.

Song theo Kommersant, việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam là chủ đề "tế nhị" đối với Moscow.

Tờ báo nhận định, máy bay do thám biển sẽ là một trong những mặt hàng Việt Nam mua đầu tiên từ Mỹ. Mới đây, 2 tập đoàn Boeing và Lockheed Martin đã tham gia hội thảo về vũ khí do Việt Nam tổ chức.

Nga sẽ phải cạnh tranh mạnh với Mỹ để bán vũ khí cho Việt Nam - Ảnh 2.

Báo Nga nhận định, máy bay do thám biển sẽ là một trong những mặt hàng Việt Nam mua đầu tiên từ Mỹ

Trong cuộc họp báo ngày 23/5 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama đã thông báo việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Tuyên bố này đã đánh dấu một cột mốc giúp thúc đẩy quan hệ song phương giữa 2 nước.

Với việc lệnh cấm vận vũ khí đã được dỡ bỏ, ông Carl Thayer, Giáo sư danh dự trường ĐH New South Wales (Australia) nhận định, Việt Nam nhiều khả năng sẽ tập trung "mở hàng" bằng các hệ thống thông tin liên lạc, radar ven biển, và các hệ thống ISR (tình báo - do thám - trinh sát) phục vụ an ninh hàng hải.

Ông Thayer nói thêm rằng, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cũng sẽ mở đường cho Việt nam tăng cường hợp tác quốc phòng với các đồng minh và đối tác chiến lược của Washington, trong đó có Singapore, qua đó hướng tới một tầm nhìn chung trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại