Nga sẵn sàng bỏ ngôi vị "ông trùm vũ khí", xung phong đi bán... dầu ăn?

Nhật Minh |

Theo Đài Sputnik, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Nga đã vượt quá xuất khẩu vũ khí.

Thông tin này làm nức lòng nhà phân tích bình luận của Sputnik - ông Piotr Tsvetov.

Theo ông Tsvetov, thu hoạch ngũ cốc của Nga lập thành tích kỷ lục hơn 115 triệu tấn, trong đó, 30 triệu tấn sẽ bán ra nước ngoài.

Vụ thu hoạch ngô cũng đạt được con số kỷ lục - 14,5 triệu tấn, thu hoạch củ cải đường, thừa hơn 1 triệu tấn so với nhu cầu tiêu thụ nội địa ở Nga, vì vậy số "thặng dư" này sẽ được xuất khẩu. Vụ mùa đậu nành, đậu Hà Lan cũng đã thu hoạch xong, đó là những loại thực phẩm có nhu cầu cao trên thị trường thế giới.

Cần nói riêng về các loại cây trồng để sản xuất dầu: hướng dương, cây hạt cải dầu, mù tạt, hạt lanh. Sản phẩm của những loại cây trồng này khi bán ra nước ngoài mang lại cho Nga nguồn thu nhập lớn hơn so với lúa mì và lúa mạch đen. Hiện tại, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đều mua nguyên liệu của các loại cây này từ Nga.

"Rất vui mừng nhận thấy rằng, ngành nông nghiệp của nước ta trở thành ngành kinh tế phát triển có lợi nhuận. Thật ngược đời, nhưng chính các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thúc đẩy điều đó. Việc nông sản từ các nước phương Tây không nhập vào thị trường Nga đã mở ra nhiều cơ hội cho những công việc mang lại lợi nhuận.

Ví dụ, cà chua trồng trong nhà kính hiện nay tăng lên nhiều hơn trước đến 66 %. Thêm vào đó, nhà nước bắt đầu cung cấp vốn hỗ trợ cho nông dân.

Ngoài ra, có một chương trình nhà nước, theo đó người nông dân có thể mua máy móc kỹ thuật dùng cho nông nghiệp với mức giá giảm từ 25-30 %. Chính nhờ vậy, có sự gia tăng trong sản xuất máy móc thiết bị nông nghiệp ở nước ta" - ông Tsvetov viết.

"Những sự kiện như vậy khiến tôi cảm thấy thực sự hài lòng về mặt đạo đức. Kinh doanh các sản phẩm thân thiện đạo đức mang lại lợi ích gấp nhiều lần so với buôn bán sản phẩm quân sự. Bạn có đồng ý rằng, bán vũ khí - những thứ có thể giết người - là một kiểu kinh doanh đáng ngại đối với người có lương tâm?

Đối với người Nga, một dân tộc hiền hậu và yêu chuộng hòa bình, hiền lành và tốt bụng, thì việc kiếm tiền vì chiến tranh chưa bao giờ là công việc cao quý. Vũ khí chỉ cần thiết để bảo vệ chống lại những kẻ xâm lược" - ông Tsvetov bày tỏ quan điểm.

"Những kẻ cầm đầu của Đức Quốc xã đã từng dạy bảo người dân của họ rằng, súng ống tốt hơn dầu, buộc dân Đức phải chết đói, nhưng để chi tiêu tiền vào vũ khí. Nước Nga gần gũi hơn với một cách tiếp cận khác - chúng tôi đã sẵn sàng bán dầu ăn và nhiều sản phẩm nông nghiệp trên toàn thế giới thay vì súng đạn" - vị chuyên gia Nga nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại