Nga rút quân, nếu khủng bố phục thù quyết liệt, QĐ Syria nguy to?

Bình Nguyên |

Tổng thống Nga Putin đích thân sang Syria kiểm tra tình hình hoạt động của các lực lượng vũ trang nước này và phát lệnh thu quân. QĐ Syria sẽ dần dần phải tác chiến độc lập.

Nga sẽ rút quân như thế nào?

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này ở Syria sẽ bắt đầu rút quân theo tuyên bố của Tổng thống Putin - Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Nga khi ông đích thân sang Syria kiểm tra tình hình tác chiến hôm 11/12/2017.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng, biểu dương chiến thắng và lòng quả cảm của các quân nhân Nga chiến đấu ở Syria. Ông xúc động nói: "Các bạn đang mang theo chiến thắng về với tổ ấm thân thương, với người thân, cha mẹ, vợ con, bạn bè. Quê hương đang chờ các bạn. Chúc các bạn lên đường bình an. Chân thành cảm ơn các bạn vì nghĩa vụ".

Nga rút quân, nếu khủng bố phục thù quyết liệt, QĐ Syria nguy to? - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin trên chuyên cơ bay sang Syria.

Theo đó, các đơn vị quân cảnh (cấp tiểu đoàn) sẽ lần lượt về nước, giảm từ 3 xuống còn 1 tiểu đoàn. Cùng với đó là lực lượng không quân cũng sẽ được thu quân, nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể (có thể là sẽ rút 25 chiếc).

Tuy nhiên nhiều khả năng Nga sẽ rút hầu hết các máy bay chiến đấu và chỉ để lại một số trực thăng vận tải và trực thăng vũ trang để hỗ trợ trực tiếp QĐ Syria khi có yêu cầu.

Các đơn vị bảo vệ 2 căn cứ đặc biệt quan trọng là Tartus và Khmeimim vẫn sẽ giữ nguyên nhằm giữ đầu cầu để khi cần thiết có thể đảm bảo cho Nga tái triển khai quân ở đây.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov cho biết, Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những kẻ khủng bố IS, những phiến quân cuối cùng đã bị tiêu diệt ở Deir ez-Zor.

Chỉ huy lực lượng Nga tại Syria - Thượng tướng Sergey Surovikin cho biết chỉ trong hơn 7 tháng qua, đã có gần 70.000km2 lãnh thổ Syria đã được liên quân Nga - Syria và các đồng minh giải phóng., trong đó riêng các lực lượng vũ trang Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 32.000 phiến quân, phá hủy 394 xe tăng cùng hơn 12.000 trang thiết bị quân sự khác.

Nga rút quân, nếu khủng bố phục thù quyết liệt, QĐ Syria nguy to? - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Su-24 của Không quân Nga triển khai ở Syria.

 QĐ Syria sẽ lâm nguy?

Đây là câu hỏi mà khá nhiều người đặt ra khi Nga rút quân về nước. Liệu QĐ Syria có lâm nguy khi phải độc lập tác chiến mà thiếu đi sự hỗ trợ trực tiếp cực kỳ quan trọng về nhiều mặt của Nga như hỏa lực đường không, phương tiện trinh sát kỹ thuật, các đơn vị đặc nhiệm, quân cảnh.

Tuy nhiên, dường như lo lắng này hơi thừa bởi lẽ các nhóm khủng bố tàn quân hiện nay đã như cá ở trong rọ, chỉ còn giữ được vài khu vực nhỏ. Sức đã cùng, lực đã kiệt, các tay súng phiên quân còn lại có muốn tổ chức những cú phản đòn hòng lật ngược thế cờ là điều bất khả thi, sẽ sớm bị tiêu diệt và quét sạch trong thời gian ngắn sắp tới.

Trên hết, Nga nói sẽ rút quân nhưng không phải ồ ạt và ngay lập tức mà chắc chắn sẽ rút từ từ trên cơ sở những diễn biến ở chiến trường.

Về không quân, việc các máy bay chiến đấu đồn trú ở Syria rút về nước cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc yểm trợ hỏa lực cho QĐ Syria vì Nga có bộ 3 sát thủ tầm xa sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào gồm bộ đôi máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, Tu-160 với tên lửa hành trình tầm xa; tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến và tàu ngầm; máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

Đó là chưa kể, trong tình huống nguy ngập thì các lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ lại xuất hiện ở Syria ngay tại những đầu cầu là các căn cứ chiến lược mà họ vẫn đang có lực lượng đồn trú bảo vệ.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Không quân Nga hủy diệt các mục tiêu của IS ở Syria.

Tất nhiên, cho dù không có thông tin cụ thể, nhưng chắn chắn, trước khi lui quân, Nga sẽ viện trợ bổ sung hoặc "bán chịu" cho Chính quyền của Tổng thống Assad một số vũ khí trang bị kèm theo một lượng lớn đạn dược nhằm nâng cao nội lực cho QĐ Syria vốn đã bị tiêu hao nặng trong suốt cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua.

Có một điều cần phải nhấn mạnh, đó là trình độ tác chiến của binh sĩ Syria đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, cả về nghệ thuật tác chiến lẫn kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị hiện đại.

Với các lý do trên, hoàn toàn có thể tin tưởng QĐ Syria sẽ tự "đứng được trên đôi chân của mình", độc lập tác chiến mà không cần quá nhiều sự hỗ trợ của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại