Nga rút 35 máy bay quân sự khỏi Syria

Phương Anh |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/7 thông báo, Nga đã rút tổng cộng 35 máy bay quân sự khỏi Syria, bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hai trực thăng Mi-8AMTSh vừa trở về căn cứ của Nga ở khu vực Novosibirsk, Tây Nam Siberia.

Nga bắt đầu rút binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông bị tàn phá bởi chiến sự này kể từ tháng 12 năm ngoái theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự Hmeimim của Nga ở Syria.

Tổng thống Nga Putin hồi tháng trước thông báo, Nga đã rút 13 máy bay chiến đấu, 14 trực thăng và 1.140 binh sĩ khỏi Syria.

Khi phát động chiến dịch quân sự ở Syria vào cuối năm 2015, Tổng thống Nga vạch ra mục tiêu chiến lược rất rõ ràng, bao gồm ổn định Syria, hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống khủng bố.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Putin bất ngờ đến thăm Syria và khẳng định nhiệm vụ của Nga ở đây đã hoàn thành, đồng thời đưa ra kế hoạch rút phần lớn lực lượng quân sự về nước.

Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại hai căn cứ là cảng Tartus và sân bay Hmeimim để thực hiện các sứ mệnh trong tương lai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại