Nga "ra điều kiện" với Mỹ để đổi tấm phiếu thông qua nghị quyết nhằm vào Triều Tiên

Thi Anh |

Thông tin này đã được Ngoại trưởng Lavrov trao đổi với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố: Nga phản đối bất kỳ hành động leo thang nào liên quan tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên. 

Ông Lavrov cũng cho biết, Nga sẵn sàng xem xét dự thảo nghị quyết về Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tuy nhiên, văn kiện này phải dựa trên lập trường của Nga mà ông Lavrov đưa ra.

"Ông Lavrov phản đối động thái leo thang căng thẳng quân sự ở Đông Bắc Á. Ông chỉ ra rằng các công cụ chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình phải được ưu tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh: Nga sẵn sàng cân nhắc tới vấn đề này dựa trên lập trường kể trên", trích thông cáo Bộ Ngoại giao Nga. 

Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa thể xác nhận, liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in có đi tới một sáng kiến mới về vấn đề Triều Tiên hay không. Dù vậy, trong một cuộc điện đàm ngày 5/9, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ bàn thảo chi tiết về vấn đề này. 

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án Triều Tiên sau vụ thử nghiệm bom H mà Bình Nhưỡng khẳng định có thể gắn lên đầu đạn hạt nhân. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại