Nga phủ nhận thư ngoại giao được sử dụng để vận chuyển ma túy

Hồng Nhung |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: Nga không sử dụng thư ngoại giao để vận chuyển ma túy ở Argentina.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định trước báo giới ngày 24/2 rằng Nga không sử dụng thư ngoại giao để vận chuyển ma túy ở Argentina.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, thông tin nói rằng, những kẻ vận chuyển ma túy đã sử dụng thư ngoại giao là không đúng sự thật.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh, số cocain bị thu giữ mới đây tại Argentina được vận chuyển để đưa đến châu Âu và nó thuộc quyền sở hữu của một nhân viên làm việc cho đại sứ quán Nga. Tuy nhiên người phát ngôn không cho biết, đối tượng này đã bị bắt giữ hay chưa.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga liên quan đến cuộc điều tra được thực hiện từ năm 2016. Đại sứ Nga tại Argentina khi đó đã thông báo cho nhà chức trách địa phương rằng, những kẻ vận chuyển ma túy đang cố gắng chuyển 16 túi ma túy từ đại sứ quán Nga ở Argentina bằng thư ngoại giao.

Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc một cảnh sát và một công dân Argentina bị bắt giữ. Những người có liên quan trong đường dây này cũng đã bị bắt giữ tại Nga trong khi kẻ chủ mưu đường dây đã bỏ trốn.

Hiện Nga và Argentina đang tiến hành một chiến dịch phối hợp đặc biệt chống buôn bán ma túy./.

Nga xem xét cắt giảm thêm nhà ngoại giao Mỹ ở Nga VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov tuyên bố, Nga có thể sẽ xem xét phương án cắt giảm thêm nhân viên ngoại giao của Mỹ trên lãnh thổ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại