Nga phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất

Phan Hoàng |

Tên lửa Topol-M trong phiên phóng thử nghiệm được báo cáo đã tiêu diệt thành công mục tiêu ở bán đảo Kamchatka.

Theo Diplomat đăng tải trích dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) của nước này đã phóng thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M (ICBM) vào ngày 17/01 vừa qua.

Phiên thử nghiệm diến ra tại trung tâm Plesetsk ở Arkhangelsk, cách Moscow 800km về phía bắc. Tên lửa Topol-M phóng ra đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định nằm trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng viễn đông Nga.

"Phiên phóng thử nghiệm ban đầu của tên lửa Topol-M đã trúng mục tiêu giả định tại một trường bắn trên bán đảo Kamchatka với độ chính xác cao. Cuộc thử nghiệm này nhằm xác định độ ổn định của loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sau khi được phóng đi", theo Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 17/01.

Một số đoạn video đã được đăng tải trên mạng internet cho thấy tên lửa được phóng ra từ ống phóng dưới lòng đất. Tên lửa thử nghiệm được xác định là Topol-M, loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 3 tầng được phóng thử lần đầu tiên vào năm 1994, có tầm bắn tối đa được cho là khoảng 11.000km.

Một biến thể của Topol-M với nhiều tính năng cao cấp hơn có tên Topol-MR (còn có tên gọi khác là SR-24 Yars) cũng được quân đội Nga phát triển và công bố vào năm 2010. Tên lửa Yars được cho là có tính năng cao cấp hơn Topol-M với tốc độ lớn và được thiết kế đặc biệt để đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của phương Tây.

Theo tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Đại tá Sergei Karakayev cho biết: "Các tên lửa Yars có tính năng cực mạnh và đã trở nên bất bại trước các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương".

Tên lửa Topol-M có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên đến 800 kiloton, còn tên lửa SR-24 Yars được cho là có trang bị từ 4 đến 6 đầu đạn định hướng độc lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại