Nga phê phán Mỹ lấy cớ Triều Tiên để đưa vũ khí đến Bắc Á

Cẩm Bình |

Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 24.11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ lo ngại Mỹ đang dùng cớ đối phó CHDCND Triều Tiên để triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov phát biểu: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc với hiện trạng Nhật Bản và Hàn Quốc đang trở thành nơi triển khai những thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ với cái cớ Triều Tiên”.

“Chúng tôi không có vấn đề trực tiếp gì với Nhật Bản và không thấy có mối đe dọa nào với đất nước này. Chúng tôi thấy lo vì sự gia tăng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu Mỹ trên lãnh thổ các nước láng giềng của Nga, bao gồm cả Nhật”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Larvov nhắc đến chuyện Mỹ lấy lý do chặn tên lửa Iran để triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, khiến Nga và Trung Quốc rơi vào vòng vây hệ thống phòng thủ Mỹ.

Ông Larvov khẳng định: “Chúng tôi được cảnh báo rằng trong thời gian 2 tháng qua, khi Triều Tiên không thử hạt nhân hay phóng tên lửa, có vẻ như Washington không vui vì điều này và cố tiến hành những hoạt động kích động Bình Nhưỡng (tập trận, ban hành lệnh trừng phạt mới)”.

Ngoài ra, ông Larvov còn cho rằng giới chức Mỹ đang mong Triều Tiên lại có hành động khiêu khích, khi đó Washington đã có thể tiến hành biện pháp quân sự.

Nhắc đến chuyện Nhật Bản đang có ý mua hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ, mặc dù Ngoại trưởng Nhật Kono khẳng định hệ thống này sẽ không làm tổn hại quan hệ Nga- Nhật, nhưng Ngoại trưởng Larvov vẫn bày tỏ lo ngại đặc biệt với Aegis Ashore.

Theo ông Larvov, hệ thống này có khả năng được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí mà những biến thể phóng từ đất liền của nó nằm trong danh sách cấm của Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung Nga-Mỹ (INF) ký năm 1987.

Nga phê phán Mỹ lấy cớ Triều Tiên để đưa vũ khí đến Bắc Á - Ảnh 1.

Nga đặc biệt lo ngại chuyện Nhật triển khai hệ thống Aegis Ashore của Mỹ trên lãnh thổ nước này - Ảnh: RT

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Kono nhấn mạnh Toyko phải tự vệ trước những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, khi đã từng có tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật.

Ông Kono cũng khẳng định cần phải dùng mọi biện pháp có thể và phải tăng gia tăng áp lực để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ngoại trưởng Kono cho biết: “Nhật Bản hoan nghênh lập trường của Mỹ nhằm bảo vệ Nhật và Hàn Quốc. Mọi biện pháp răn đe sẽ được dùng đến”.

Vấn đề quần đảo Kuril (phía Nhật xem là lãnh thổ phương bắc) cũng đã được nhắc đến trong họp báo chung. Trang Reuters cho biết tuy không tiết lộ chi tiết về tiến trình giải quyết tranh chấp nhưng hai vị ngoại trưởng nhấn mạnh họ đã đạt được tiến bộ trong thảo luận những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế trên quần đảo tranh chấp.

Cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng Nga-Nhật diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng căng thẳng. Mỹ trong vòng vài tháng qua đã triển khai nhiều nhóm tàu sân bay, máy bay ném bom và lực lượng đổ bộ đến thực hiện nhiệm vụ lẫn tập trận với hải quân Nhật, Hàn.

Vào tháng 12 tới, Mỹ và Hàn Quốc sẽ thực hiện cuộc tập trận không quân thường niên Vigilant Ace. Theo hãng tin Yonhap, dự kiến có 230 máy bay chiến đấu và hàng chục ngàn binh sĩ của hai nước tham gia tập trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại