Nga phản đối dự thảo nghị quyết của châu Âu về Crimea

Phái đoàn Nga đã rời phiên họp của Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vì cho rằng dự thảo nghị quyết về Crimea là không khách quan và có động cơ chống Nga.

Ông Nikolai Kovalev, trưởng phái đoàn Nga tham dự cuộc họp ngày 4/7, cho biết nghị quyết trên bao gồm "những khẩu hiệu tuyên truyền" mà Nga không tán thành.

Moskva phản đối những luận điểm cho rằng cần có những biện pháp trừng phạt Nga vì tình hình nhân quyền tại Crimea đang bị vi phạm, đồng thời khẳng định đây là những kết luận vô căn cứ, sai sự thật.

Quan điểm của Nga nhận được sự đồng thuận từ đại diện của phái đoàn Pháp.

Bài phát biểu của đoàn Pháp nêu rõ: "Trước khi đưa ra nghị quyết, cần phải đến tận nơi để xem xét, đưa ra kết luận, rồi sau đó mới thông qua".

Quan chức Nga cũng đặc biệt chỉ trích các luận điểm của nghị quyết nói rằng các quan sát viên không được phép tới Crimea.

Người dẫn đầu phái đoàn Nga khẳng định tại Crimea có các quy định, có đường biên giới cần được tôn trọng như tại bất cứ quốc gia nào.

Các đoàn quan sát viên hay công dân nước ngoài có thể tới thăm, tiến hành khảo sát, miễn đó không phải là những "chuyến thăm bất hợp pháp", chống lại luật pháp của nước Nga.

Trước đó, ngày 3/7, Ủy ban thường vụ OSCE đã xem xét dự thảo nghị quyết "Về việc vi phạm nhân quyền và tự do cơ bản ở Crimea, vi phạm các quyền của người Tatar Crimea", do Ukraine đề xuất.

Phiên họp của Hội đồng Nghị viện OSCE diễn ra tại Tbilisi (Gruzia) từ ngày 1-5/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại