Nga phá hủy kho chứa hàng trăm quả đạn HIMARS và Smerch của Ukraine

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công và phá hủy kho chứa hàng trăm quả đạn HIMARS, Smerch của Ukraine.

Ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật diễn biến mới của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine

Ở hướng Kupyansk, một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) với sự hỗ trợ bởi một nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc, đã cố gắng tấn công các vị trí của lực lượng Nga tại một mặt trận hẹp về phía Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Tuy nhiên, họ đã bị chặn đứng bởi các cuộc tấn công của Hàng không Lục quân, các hệ thống súng phun lửa hạng nặng, pháo binh và hành động tích cực của lực lượng Nga.

Bên cạnh đó, một nhóm chiến thuật của đại đội Ukraine đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga gần Kotlyarovka (vùng Kharkov) nhưng hỏa lực Nga đã khiến 200 binh sĩ, 8 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép và 8 xe bán tải của Ukraine bị loại bỏ theo hướng trên.

Trên hướng Krasny Liman, 2 cụm chiến thuật cấp tiểu đoàn của AFU đã có cuộc tấn công bất thành về phía Ploshchanka, Artyomovka, Stelmakhovka (LPR) và Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Tuy nhiên, các cuộc tấn công do pháo binh và Hàng không quân đội Nga tiến hành đã dẫn đến việc tiêu diệt tới 250 binh sĩ Ukraine và những người theo chủ nghĩa dân tộc, 2 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống tên lửa phóng đa năng Grad, 1 hệ thống pháo tự hành và 12 xe cơ giới.

Ngoài ra, một cuộc tấn công có độ chính xác cao do Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu diệt tới 100 chiến binh từ các nhóm dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê, bao gồm khoảng 40 lính từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ba Lan, cũng như 10 chiến đấu cơ bọc thép và xe cộ.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị pháo binh Nga và các nhóm tấn công đã vô hiệu hóa các đơn vị AFU gần Pavlovka và Novomikhaylovka (DPR). Khoảng 70 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bán tải và 2 xe tăng M-777 của Ukraine bị loại bỏ.

Trên hướng Nikolayev – Krivoy Rog, một đại đội bộ binh cơ giới của AFU đã tấn công các vị trí của lực lượng Nga về phía Sablukovka và Pyatikhatki (vùng Kherson). Tuy nhiên, hỏa lực Nga đã khiến họ phải quay trở lại vị trí ban đầu. Hơn 50 binh sĩ Ukraine, 8 xe chiến đấu bọc thép và 10 xe cơ giới của họ bị loại bỏ tại đây.

Hơn nữa, 2 hệ thống pháo tự hành của AFU đã bị phá hủy gần Novopetrovka (vùng Kherson).

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa một sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của AFU gần Prechistovka (DPR), cũng như 67 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài của Ukraine tại 184 khu vực.

Một kho vũ khí của Lữ đoàn cơ giới 65 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Zaporozhye. Ngoài ra, một cuộc tấn công nhắm vào kho vũ khí của AFU gần Krasnoarmeysk (DPR) khiến 120 quả đạn của hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất, 250 quả đạn của hệ thống Smerch và 2 phương tiện vận tải bị phá hủy.

Máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên đảo Jarylgach (vùng Kherson).

Ngoài ra, phòng không Nga bắn hạ 16 UAV của Ukraine gần các khu vực của vùng Kherson, Nikolayev và DPR.

8 tên lửa bao gồm 6 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS đã bị đánh chặn gần Antonovka (vùng Kherson) và Donetsk. Cùng với đó, 2 tên lửa phóng từ hệ thống Olkha và 1 tên lửa chống bức xạ HARM bị bắn hạ lần lượt ở Antonovka và Novaya Kakhovka (vùng Kherson).

Chưa hết, 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine đã bị bắn hạ gần Kuzemovka (LPR).

Theo Rusvesna/Zvezda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại