Nga nêu lý do Pháp không thể làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine

Công Thuận |

Điện Kremlin cho rằng Pháp không thể đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

Nga nêu lý do Pháp không thể làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AA

Theo kênh truyền hình France24 (Pháp) ngày 10/4, Điện Kremlin cho biết Pháp không thể làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine khi nước này đứng về phía Kiev trong cuộc xung đột.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Paris cả gián tiếp và trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, đồng thời đứng về phía Ukraine. Vì vậy, Paris khó có thể khẳng định vai trò trung gian hòa giải vào lúc này".

Ông Peskov cho biết thêm không có sáng kiến ​​nào để thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn trong lễ Phục sinh ở Ukraine, đồng thời lưu ý rằng trong quá khứ, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào do Moskva đề xuất đều bị Kiev phớt lờ.

Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "đưa Nga trở lại bàn đàm phán" trong vấn đề Ukraine.

Ông Macron cho biết trong chuyến đi của mình, Bắc Kinh có thể đóng một "vai trò quan trọng" trong việc tìm kiếm con đường dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột và hoan nghênh "sự sẵn sàng giải quyết vấn đề" của Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Macron – chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2019 – diễn ra khi áp lực của phương Tây đang gia tăng đối với Bắc Kinh nhằm giúp thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại