Nga- Mỹ “xô xát” vụ tấn công vũ khí hóa học Syria tại Liên Hợp Quốc

Hồng Nhung |

Nga và Mỹ tiếp tục căng thẳng tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc với cáo buộc chính phủ Syria lại tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học tấn công trong vài ngày qua.

Tờ Bloomberg dẫn tin Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết, Nga liên tục có biểu hiện ngăn chặn cuộc điều tra liên quan đến cuộc tấn công vũ khí hóa học và “bao che” cho chính quyền Tổng thống Assad tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga- Mỹ “xô xát” vụ tấn công vũ khí hóa học Syria tại Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Cuộc tấn công vũ khí hóa học. Ảnh: bloomberg

“Nga liên tục trì hoãn các tuyên bố liên quan đến vụ tấn công hóa học, chỉ phản ứng nhẹ nhàng sau một vụ việc không hề nhỏ. Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục lên tiếng về vụ việc này nhằm chấm dứt tình trạng tiếp diễn”, bà Haley cho biết.

Bà Haley cũng bày tỏ thất vọng về việc Hội đồng Bảo an không thể nhất trí hành động sau khi cơ chế điều tra do Hội đồng Bảo an thành lập phát hiện rằng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đã phản đối các cáo buộc của bà Haley và cho rằng, đây là phản ứng của Mỹ nhằm chống lại Nga.

“Chúng tôi kêu gọi điều tra đầy đủ về tất cả các vụ tấn công”, ông Nebenzia nói với báo chí sau cuộc gặp.

Ông Nebebzia cho rằng, Nga không chấp nhận những tài liệu không được xác định rõ ràng về việc sử dụng vũ khí hóa học trước khi tiến hành một cuộc điều tra đáng tin cậy hay chấp nhận các cảnh báo nhằm vào chủ quyền của một quốc gia khi không có bằng chứng rõ ràng được đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại