Nga muốn cung cấp phân kali miễn phí cho các nước đang phát triển

Thu Thuỷ |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ điều này tại Hội nghị An ninh Liên bang Nga được tổ chức vào ngày 9/9.

EU mới chỉ dỡ bỏ một phần lệnh cấm phân bón từ Nga

Theo các phương tiện truyền thông Nga như Interfax, Russia Daily và RIA Novosti, Tổng thống Putin cho biết, Ủy ban châu Âu đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với nguồn cung phân bón của Nga, nhưng hiện tại ủy ban này mới chỉ loại xuất khẩu phân bón của Nga sang Liên minh châu Âu (EU) khỏi lệnh trừng phạt.

"Phân bón của chúng tôi, cũng như phân bón của Belarus, vẫn bị cấm cung cấp cho các nước đang phát triển thông qua các cảng ở các nước châu Âu, bao gồm các thị trường ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh", ông Putin nói.

Tổng thống Nga chỉ ra rằng, do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, một lượng lớn phân bón của Nga đã bị mắc kẹt tại nhiều cảng ở các nước châu Âu. "Các nhà sản xuất của chúng tôi, tôi nghĩ chủ yếu là các nhà sản xuất phân kali [ở hội nghị này], quan tâm đến việc cung cấp phân kali miễn phí cho các nước đang phát triển đang có nhu cầu cấp thiết rất lớn về phân bón. Mong Bộ Ngoại giao triển khai công việc liên quan vấn đề này".

Nga muốn cung cấp phân kali miễn phí cho các nước đang phát triển - Ảnh 1.

Ngũ cốc cần vận chuyển được chất lên tàu tại cảng Rostov-on-Don ở Nga, ngày 17/8/2022. Ảnh: CFP

Về ngũ cốc, ông Putin cho biết, Nga đã cung cấp 6,6 triệu tấn ngũ cốc cho thị trường thế giới từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Trong đó, 6,3 triệu tấn lúa mì, lúa mạch và ngô đã được chuyển đến các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. "Chúng tôi nghĩ rằng việc tăng nguồn cung cho các nước nghèo nhất là đúng đắn", ông nói.

Theo báo cáo, Nga sẽ cung cấp khoảng 30 triệu tấn trong năm nay, đặt mục tiêu đạt 50 triệu tấn, ưu tiên cho các nước nghèo nhất và thiếu an ninh lương thực.

Vào ngày 10/9 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại trên Twitter rằng trong số 87 tàu chở ngũ cốc đã rời các cảng của Ukraine, chỉ có hai tàu đến các nước nghèo nhất là Yemen và Djibouti. Hai tàu này chở 60.000 tấn ngũ cốc, tức là chỉ chiếm 3% tổng xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Liên hợp quốc giúp Nga thúc đẩy thỏa thuận

Theo hãng tin Reuters (Anh), các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc và Nga đã gặp nhau tại Geneva vào ngày 7/9 để thảo luận về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Hồi tháng 7, dưới sự chứng kiến ​​của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết, quan chức thương mại cấp cao của Liên hợp quốc Rebeca Grynspan đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin để thảo luận "tích cực" về vấn đề này.

"Các cuộc thảo luận đang diễn ra mang tính xây dựng và rất chuyên nghiệp", ông Dujarric nói. "Các thách thức khá rõ ràng, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết những gì đã được thảo luận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại