"Ngả mũ" trước Thái Lan, Việt Nam sẽ còn phải nỗ lực nhiều

Đoàn Dự |

Trong bảng xếp hạng thành tích thể thao ở những giải đấu lớn của các nước ĐNÁ, Việt Nam cao nhất chỉ đứng thứ ba, trong khi Thái Lan đều xếp thứ nhất.

Tại sân chơi Asian Games, Thái Lan đã có tổng cộng 121 HCV, đứng thứ 2 là Philippines với 63 HCV và Indonesia đứng thứ 3 với 60 HCV. Việt Nam mới có 13 HCV tại sân chơi này, còn phải đuổi rất xa các nước trong khu vực về thành tích tại đấu trường châu lục.

Sân chơi thể thao danh giá nhất, Olympic, Thái Lan cũng đã có 9 HCV - đứng đầu khu vực ĐNÁ, còn Indonesia có 7 HCV, đứng thứ 2. Việt Nam cùng Singapore có 1 HCV, cùng đứng thứ 3.

Tại Paralympic Games, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với 19 HCV, đứng sau là Indonesia và Malaysia với lần lượt 4 và 3 HCV. Việt Nam hiện mới có 1 HCV tại sân chơi thể thao lớn nhất dành cho người khuyết tận.

Thu nhỏ hơn 1 chút ở sân chơi dành cho người khuyết tật châu Á, Asian Para Games, Thái Lan đã có 41 HCV, Malaysia có 24 HCV và Việt Nam có 12 HCV.

Tại SEA Games, giải đấu vẫn được xem là "ao làng" của khu vực ĐNÁ, Thái Lan cũng đang đứng số 1, với 2162 HCV, đứng thứ 2 là Indonesia (1752 HCV) và thứ 3 là Malaysia với 1248 HCV. Việt Nam hiện mới có 830, đứng tận thứ 6, còn sau Philippines và Singapore.

Ngả mũ trước Thái Lan, Việt Nam sẽ còn phải nỗ lực nhiều - Ảnh 1.

Nền thể thao Việt Nam sẽ cần nhiều VĐV tài năng được đầu tư trọng điểm như Ánh Viên, để cải thiện thành tích so với các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, có thể thấy trong những năm trở lại đây, thể thao Việt Nam ngày một thi đấu tốt hơn nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á. Ví dụ tại SEA Games 2017, Việt Nam có 59 HCV, đứng thứ 3 sau chủ nhà Malaysia và Thái Lan.

Ở SEA Games 2015, Việt Nam cũng đứng thứ 3, sau Thái Lan và chủ nhà Singapore. Với tính chất rất có lợi cho các nước chủ nhà, Việt Nam gần đây thường chỉ thua duy nhất Thái Lan và nước đăng cai SEA Games.

Sự tiến bộ ở sân chơi khu vực là một thước đo tốt, và dần dần theo đó, thể thao Việt Nam cũng có những tiến bộ ở các sân chơi danh giá hơn, ví dụ như tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic. Nhưng rõ ràng, thể thao Việt Nam vẫn chưa có sự đầu tư đúng mức, đầu tư dài hạn để phát triển bền vững và rộng rãi hơn.

Đây là thách thức cho thể thao Việt Nam, để cạnh tranh danh hiệu ở các giải đấu trong tương lai, bắt kịp với thành tích đồ sộ của các nước trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại