Nga loại bỏ khả năng mở rộng quân sự ở nước ngoài

Ngọc Anh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã loại bỏ việc triển khai thêm các căn cứ quân sự ở nước ngoài, trong đó có ở Mỹ Latin, bất chấp việc gia tăng các chiến dịch quân sự trong vài năm trở gần đây.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Rossiya Segodnya, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Không giống như một số quốc gia khác, Nga sẽ không tìm cách mở rộng quân sự. Việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài, trong đó có khu vực Mỹ Latin, phục vụ mục đích duy nhất là phô trương sức mạnh, không phải là chủ đích của chúng tôi”.

Bên cạnh đó, quan chức hàng đầu ngành ngoại giao Nga còn nhắc lại phàn nàn của Tổng thống Putin về sự bành trướng của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra khu vực mà Moscow gọi là phạm vi ảnh hưởng của nước này ở Đông Âu và Baltics.

Tuần trước, Tổng thống Putin khẳng định, Nga không cần “số lượng vô tận các căn cứ” ở nước ngoài, một phần do chi phí cho những căn cứ này quá cao.

Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria và một số quốc gia hậu Xô Viết cũng như các khu vực xung đột.

Gần đây, Moscow đã ký một thỏa thuận kéo dài 50 năm nhằm mở rộng sự hiện diện của hải quân Nga ở Syria bất chấp việc Tổng thống Vladimir Putin mới chỉ thị rút binh lính khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại