Nga lộ thời điểm trang bị tàu ngầm lớp Lada

Tùng Dương |

Tàu ngầm lớp Lada thứ hai sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2019, thay vì năm 2018 theo kế hoạch ban đầu.

Đây là tuyên bố của Tổng giám đốc hãng Admiralteiskye Verfi, ông Aleksandr Buzakov.

Ông Buzakov cũng nói rằng, hiện chưa rõ liệu có ký hợp đồng đóng tàu ngầm thứ tư lớp Projekt 677 Lada hay không.

"Chiếc thứ hai chúng tôi dự định bàn giao vào năm 2019, chiếc thứ ba thì tùy thuộc vào việc cấp kinh phí", ông Buzakov nói.

Trước đó, có tin tàu ngầm thứ hai và thứ ba của loạt này (các tàu Kronshtadt và Velikye Luki) lẽ ra phải được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 và 2019, còn hợp đồng đóng chiếc thứ tư dự tính ký vào năm 2018.

Các tàu ngầm lớp Lada thuộc về thế hệ tàu ngầm thông thường thứ 4. Tàu ngầm lớp Lada có lượng giãn nước khi nổi khoảng 1.750 tấn (so với 2.300 tấn của tàu lớp Varshavyanka), còn tốc độ chạy ngầm đạt 21 hải lý/h.

Các tàu ngầm thế hệ mới có độ ồn thấp và mức độ tự động hóa cao. Vũ khí chính của chúng là hệ thống tên lửa hành trình Kalibr.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại