Nga lần đầu tiên thẳng thừng về khả năng chiến tranh Nga-Mỹ

K.M |

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, ngày 12.4 nhấn mạnh rằng ông không thể loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh giữa Washington và Moskva.

Đại sứ Nga Nebenzia đồng thời thúc giục Mỹ và các đồng minh không có hành động quân sự chống lại Syria vì tình nghi chính phủ nước này tấn công hóa học lên thường dân.

Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Bolivia đề nghị bàn về các đe dọa hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Syria, ông Nebenzia cảnh cáo tình hình còn nguy hiểm hơn vì binh sĩ Nga đang hiện diện ở Syria.

"Ưu tiên tức thời là phải đảo ngược hiểm họa chiến tranh" - Reuters dẫn lời Đại sứ Nga nói. "Chúng tôi hy vọng chưa tới mức không đảo ngược được".

Trả lời câu hỏi, phải chăng ông nhắc tới một cuộc chiến giữa Mỹ và Nga, đại sứ Nebenzia nói: "Tiếc là chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào, vì chúng tôi thấy những thông điệp từ Washington rất hiếu chiến".

Tổng thống Donald Trump thông báo tổ chức các cuộc họp về Syria ngày 12.4 và dự kiến sẽ có quyết định "khá sớm".

Nga triệu tập một cuộc họp ở Hội đồng Bảo an bàn về Syria vào ngày hôm nay 13.4 và yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres công khai báo cáo Hội đồng.

Các nhà điều tra thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đang trên đường tới Syria để tìm hiểu xem có việc sử dụng khí độc tại thị trấn Douma hôm 7.4 hay không và công tác điều tra sẽ bắt đầu vào ngày mai, 14.4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại