Nga huấn luyện hàng không tầm xa cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2021

Thanh Bình |

Izvestia đưa tin, các phi hành đoàn hàng không tầm xa đã bắt đầu tập luyện trước Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2021, sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Theo đó, khóa huấn luyện thực hành đầu tiên diễn ra ở vùng Saratov, các máy bay Tu-160, Tu-95MS và máy bay tiếp dầu trên không IL-78 đã tham gia vào khóa huấn luyện này.

“Máy bay ở độ cao khoảng 200 m so với mặt đất và giữ khoảng cách khoảng 12 m để duy trì đội hình như vậy trong quá trình hạ cánh là nhiệm vụ khó khăn nhất. Các đội bay đang làm mọi thứ chính xác như những gì nó sẽ ở trên Quảng trường Đỏ”, chỉ huy phi đội hàng không trên Tu-95MS Fyodor Pavlyukov cho biết.

Ngoài ra, tất cả các quân nhân đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 để chuẩn bị cho lễ duyệt binh.

Mới đây, có thông tin cho rằng các xe tăng hiện đại nhất trong biên chế của Nga sẽ tham gia Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Trong số đó có xe tăng T-90M Breakthrough, T-14 Armata và T-72BM.

Theo thông tin sơ bộ, Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm nay sẽ được trình diễn bởi một đoàn gồm 76 máy bay và trực thăng, tương ứng với những năm đã trôi qua kể từ chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Trước đó, hôm 16/2, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận rằng Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức trong năm nay. Năm ngoái, cuộc duyệt binh diễn ra bất chấp đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sự kiện diễn ra không phải vào tháng 5 mà là vào ngày 24/6.

Hôm 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận, Lễ duyệt binh lớn nhất sẽ được tổ chức ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Ngoài ra, các lễ duyệt binh cũng sẽ được tổ chức ở 27 thành phố khác trên toàn Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Nga sẽ tổ chức các lễ duyệt binh trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 9/5/1945 - 9/5/2021.

Đáng chú ý, một lễ duyệt binh lớn nhất sẽ được tổ chức ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, với sự tham gia của hơn 12.500 binh sĩ, trên 190 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự, cùng 76 máy bay.

Các lễ duyệt binh cũng sẽ được tổ chức ở 27 thành phố khác trên cả nước, trong đó huy động hơn 47.000 binh sĩ, khoảng 1.600 thiết bị quân sự, và trên 200 máy bay.

Cũng theo ông Shoigu, các lễ kỷ niệm với sự tham gia của quân đội Nga sẽ được tiến hành ở 377 thành phố và thị trấn vào đúng Ngày Chiến thắng. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ “đang trong quá trình thực hiện”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm, có khoảng 35 thiết bị quân sự mới và hiện đại sẽ được giới thiệu trong lễ duyệt binh năm nay. Đại tướng Shoigu đồng thời nhấn mạnh, các biện pháp kịp thời đang được thực hiện, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong các đơn vị quân sự tham gia vào buổi lễ.

Nga huấn luyện hàng không tầm xa cho Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2021

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại