Nga giới thiệu phiên bản nâng cấp của hệ thống đối kháng điện tử Khibiny

Tuấn Sơn |

Ngày 19-7, trong khuôn khổ triển lãm hàng không quân sự MAKS-2017 đang diễn ra tại Zhukosky, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức lễ tiếp nhận các hệ thống đối kháng điện tử Khibiny nâng cấp đầu tiên.

Theo nguồn tin trên, 15 hệ thống Khibiny nâng cấp với tên mã SAP-518SM đã được bàn giao cho Không quân Nga và trang bị trước tiên trên máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM.

"Hiện tại, máy bay chiến đấu Su-30SM đã được trang bị hệ thống Khibiny tiêu chuẩn SAP-518. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ kháng nhiễu mới, chúng tôi đã giới thiệu phiên bản Khibiny nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt hơn.

Quá trình phát triển hệ thống SAP-518SM có áp dụng nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế tại chiến trường Syria", đại diện Tập đoàn Công nghệ Radio – Điện tử (KRET), Vladimir Mikhiev cho biết.

Ông V. Mikhiev, tính tới thời điểm hiện tại, KRET đã cung cấp cho Không quân Nga 100 hệ thống Khibiny trang bị trên nhiều dòng máy bay chiến đấu khác nhau.

Khibiny là hệ thống thiết bị đối kháng điện tử được thiết kế dạng đầu nối (pod) và có hình dạng giống một quả ngư lôi. Khibiny thường được gắn ở đầu cánh của máy bay để tăng độ sống sót của chiến đấu cơ lên từ 25 đến 30 lần.

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống Khibiny rất đơn giản. Khi nhận được cảnh báo tên lửa hoặc máy bay mang thiết bị đang bị chiếu xạ ra-đa, Khibiny tạo ra "màng bảo vệ" máy bay bằng một lưới radio – điện tử. Điều này giúp ngăn chặn đầu dò của tên lửa phát hiện được máy bay hoặc làm chệch hướng chúng.

Trong quá khứ, hệ thống Khibiny trở nên nổi tiếng trong vụ đụng độ với tàu khu trục USS Donald Cook hồi tháng 4-2014. Khi đó, có thông tin cho rằng máy bay tiêm kích-bom Su-24 trang bị hệ thống Khibiny đã làm tê liệt hệ thống điều phối hỏa lực hiện đại nhất của Mỹ là Aegis trang bị trên hạm.

Hiện không rõ Nga có xuất khẩu hệ thống đối kháng điện tử Khibiny hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại