Nga dùng tàu sân bay "cà khổ" để thay thế Mistral

Nhật Minh |

Nga tin rằng việc triển khai các trực thăng Ka-52K sẽ cải thiện đáng kể tính năng của tàu Admiral Kuznetsov, thậm chí có thể tương đương với các tàu đổ bộ Mistral do Pháp chế tạo.

Tàu Admiral Kuznetsov sẽ thay thế Mistral

Tờ Izvestia đưa tin, các trực thăng tấn công Ka-52K Katran sẽ sớm được triển khai trên tàu sân bay Admiral Kuznetsov.

Moscow cho rằng việc triển khai 30 trực thăng tấn công Ka-52K Katran trên boong tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ cải thiện đáng kể tính năng của con tàu, thậm chí có thể tương đương với các tàu đổ bộ Mistral do Pháp chế tạo.

Theo một cựu phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, quyết định triển khai các trực thăng Ka-52K sẽ cho phép tàu Admiral Kuznetsov thực hiện một loạt các nhiệm vụ trên biển, đặc biệt là những nhiệm vụ thường do tàu Mistral đảm nhiệm.

Nga dùng tàu sân bay cà khổ để thay thế Mistral - Ảnh 1.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov.

Vào tháng 8/2015, Nga và Pháp đã chính thức hủy bỏ hợp đồng cung cấp 2 tàu Mistral trị giá 1,2 tỷ euro.

Trước đó, Paris đồng ý đóng và chuyển giao cho Moscow 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral. Song những mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến việc mua bán bị hủy bỏ.

Không lâu sau đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande xác nhận rằng nước này đã đạt được thỏa thuận bán lại 2 tàu Mistral trên cho Ai Cập.

Nga dùng tàu sân bay cà khổ để thay thế Mistral - Ảnh 2.

Tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral.

Những tuyên bố hùng hồn

Trong bối cảnh Pháp từ chối giao tàu, Nga đã nhiều lần khẳng định nước này có thừa khả năng đóng được tàu như Mistral.

Từ năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ thiết kế của 2 mẫu tàu đổ bộ có khả năng sẽ thay thế các tàu Mistral của Pháp.

Đầu tiên là tàu lớp Priboy với chiều dài 165m, rộng 25m và lượng giãn nước 14.000 tấn. Tàu có khả năng chở 8 trực thăng, 500 - 600 lính thủy đánh bộ và 40-60 xe bọc thép.

Tới đầu tháng 6 năm nay, Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov (Nga) thậm chí còn thông báo đã phát triển một phiên bản của tàu đổ bộ Priboy để phục vụ xuất khẩu.

Nga dùng tàu sân bay cà khổ để thay thế Mistral - Ảnh 3.

Mô hình tàu đổ bộ lớp Priboy

Một mẫu tàu khác là Lavina với kích cỡ lớn hơn và tốc độ nhanh hơn các tàu lớp Mistral. Cụ thể, con tàu sẽ có lượng giãn nước đầy tải 24.000 tấn, trong khi Mistral là 21.300 tấn. Tốc độ tối đa của Lavina sẽ là 22 hải lý/h, còn Mistral có tốc độ tối đa 19 hải lý/h.

Nga dùng tàu sân bay cà khổ để thay thế Mistral - Ảnh 4.

Thiết kế tàu Lavina.

Ngoài ra, tàu đổ bộ cỡ lớn đề án 11711 đang đóng của Nga cũng được xem là một ứng viên tiềm năng thay thế Mistral.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến nghi ngờ tuyên bố của Nga, bởi ngành công nghiệp đóng tàu của nước này đã suy yếu đáng kể từ khi Liên Xô sụp đổ và các nỗ lực phục hồi của Moscow không mấy suôn sẻ.

Admiral Kuznetsov - Con tàu "cà khổ"

Robert Beckhusen, một nhà phân tích tại Đại học San Marco, Texas (Mỹ) đã dùng những từ "già nua, tàn tật" để nói về chiếc tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga hiện nay.

Con tàu với lượng giãn nước đầy tải khoảng 55.000 tấn đã có một lịch sử đầy rẫy những trục trặc kỹ thuật và "thương tật" kể từ khi nó được đưa vào hoạt động từ năm 1991.

Một thủy thủ Nga đã thiệt mạng khi tàu Kuznetsov bị cháy trong quá trình triển khai hoạt động đến Địa Trung Hải năm 2009. Trong suốt quá trình triển khai, Kuznetsov đã làm đổ hàng trăm tấn nhiên liệu xuống biển khi tiếp nhiên liệu.

Hệ thống động lực tuabin hơi nước của con tàu hoạt động như một "con ngựa bất kham" và luôn phải có các tàu kéo đi kèm để phòng trường hợp nó dở chứng không hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, tàu sân bay Kuznetsov dường như chưa thể làm những điều để được gọi là tàu sân bay.

Nga dùng tàu sân bay cà khổ để thay thế Mistral - Ảnh 5.

Tàu Kuznetsov không trang bị máy phóng hơi nước, khiến các tiêm kích hạm trên tàu chỉ có thể cất cánh với lượng vũ khí và nhiên liệu hạn chế.

Việc triển khai máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Kuznetsov gặp rất nhiều khó khăn, nó sử dụng đường băng kiểu nhảy cầu thay vì máy phóng hơi nước. Điều này buộc các máy bay phải giảm trọng lượng cất cánh, gây ảnh hưởng lớn đến thời gian hoạt động tuần tra.

Gần đây, có thông tin Nga sẽ điều tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Song, theo giới chuyên gia, tàu Kuznetsov khó có thể tạo ra tác động đáng kể đối với tình hình chiến sự tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại