Nga dùng quân bài "vũ khí" giành đồng minh truyền thống từ tay Mỹ

QS |

Việc nhập khẩu vũ khí từ Nga đang buộc các đồng minh của Mỹ phải sửa đổi ưu tiên chính sách đối ngoại.

Theo bình luận viên Andrew O'Reilly của Fox News, ngày càng có nhiều ưu tiên mới trong quan hệ thân thiện với Moskva.

Ví dụ như hồi tháng Hai, Nga đã bắt đầu đàm phán về việc cung cấp máy bay Su-35 cho Ả Rập Saudi. Trước đây, quân đội Ả Rập Saudi chỉ sử dụng trang thiết bị của Mỹ, lực lượng không quân của nước này được trang bị máy bay chiến đấu F-16 và F-15.

Indonesia cũng đã thỏa thuận với Nga về khả năng mua hàng chục máy bay quân sự đa năng thế hệ 4 ++. Trước đó, nước này tạm hài lòng với những máy bay đã lỗi thời của Mỹ.

Bình luận viên O'Reilly nhắc lại rằng trước đó, cả hai quốc gia trên đều đã ký kết thỏa thuận với Mỹ về hợp tác kỹ thuật quân sự, và Ả Rập Saudi cho đến nay vẫn cung cấp một số sân bay quân sự cho Không quân Mỹ trong các chiến dịch không kích tại Syria.

"Giới lãnh đạo Nga đang sử dụng khối công nghiệp quân sự như một công cụ của chính sách ngoại giao quốc tế và nhận được sự ủng hộ từ những nước từ lâu là đồng minh của Washington" - ông O'Reilly nhận định.

Theo ý kiến của nhà bình luận, chiến thuật này giúp củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế và làm suy yếu nền tảng của trật tự thế giới đơn cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại