Nga dùng chiến thuật của quân đội Mỹ trên chiến trường Ukraine: Bộ binh đi sau xe tăng - Lý do là gì?

An An |

Theo tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 19/12, quân đội Nga đã đổi chiến thuật mới khi tổ chức các cuộc tấn công ở miền Nam Ukraine.

Bộ binh Nga đi sau phương tiện chiến đấu

Thay vì ngồi trên hoặc trong các phương tiện chiến đấu để nhanh chóng vào trận chiến, bộ binh cơ giới lại đi bộ theo sau các phương tiện đó.

Lý do là vì: Khi đạn, mìn, máy bay không người lái hoặc tên lửa chống tăng của Ukraine tấn công một phương tiện chiến đấu của Nga mà có binh sĩ đang ở trên đó hoặc trong đó thì vụ nổ có thể khiến cả đội thiệt mạng.

Tuy nhiên, nếu bộ binh đang theo sau, họ có thể né được bất kỳ cuộc tấn công nào vào phương tiện đi cùng.

Tất nhiên, nhược điểm của chiến thuật này là tính di động. Để bộ binh phía sau theo kịp, phương tiện phải giảm tốc độ. Nhưng điều đó cũng có thể khiến chiếc xe trở thành mục tiêu dễ dàng hơn khi nó tiến về phía đối phương.

Ngoài ra, chiến thuật này cũng khiến bộ binh mệt mỏi khi phải đi bộ vài km và vác theo tất cả vũ khí đạn dược. Đặc biệt, bộ binh Nga sẽ càng khó di chuyển hơn khi đi bộ qua lớp bùn sâu đến mắt cá chân, dính như keo, ở khắp miền đông và miền nam Ukraine.

Nga dùng chiến thuật của quân đội Mỹ trên chiến trường Ukraine: Bộ binh đi sau xe tăng - Lý do là gì?- Ảnh 1.

Bộ binh Nga đi sau xe tăng trong trận giao tranh ở Robotyne. Ảnh: Forbes

Bình luận về chiến thuật mới của Nga, Đội Tình báo Xung đột (CIT) - một tổ chức điều tra độc lập có nguồn gốc từ Nga, ngày 18/12 mô tả: "Cảnh quay bằng máy bay không người lái quay xung quanh Robotyne [tỉnh Zaporizhzhia, ngày 13/12] cho thấy, bộ binh Nga đi phía sau các phương tiện chiến đấu, theo cái mà chúng tôi gọi là 'chiến thuật cảnh sát' (police tactics)".

"Điều này có thể nhằm mục đích bảo vệ bộ binh trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa chống tăng hoặc máy bay không người lái", CIT viết. 

CIT chỉ ra, trong một cuộc giao tranh gần đây ở Kharkiv, một tên lửa chống tăng Javelin của Ukraine đã bắn trúng một xe chiến đấu chở bộ binh của Nga.

Thông thường, bộ binh cơ giới luôn xuống xe ở khu vực tiếp xúc để tản ra và mang theo vũ khí cá nhân.

Xe chiến đấu vận chuyển bộ binh ra tiền tuyến có thể ở lại để cung cấp hỏa lực cho bộ binh tấn công. Hoặc nếu mối đe dọa từ vũ khí chống tăng quá lớn, phương tiện có thể lùi lại và chờ ở một khoảng cách an toàn trong trường hợp bộ binh cần trợ giúp sơ tán.

Trong trường hợp xe bám sát để hỗ trợ bộ binh và bộ binh đang tiến lên, có hai đội hình chính: "dẫn đầu bằng bộ binh" hoặc "dẫn đầu bằng xe tăng" theo cách nói của quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ giải thích rằng, việc bố trí xe tăng hoặc phương tiện chiến đấu ở phía trước sẽ tốt hơn khi một đơn vị đang "di chuyển qua địa hình trống trải, hạn chế nơi vị trí yểm trợ, ẩn nấp" hoặc "nằm trong tầm quan sát của đối phương".

Các đơn vị tấn công Ukraine nổi tiếng sử dụng chiến thuật này khi kết hợp xe tăng và bộ binh. Bộ binh ngồi trên xe tăng đi vào trận chiến, rồi nhảy xuống đất khi nằm trong tầm ngắm của vũ khí hạng nhẹ của đối phương. Lúc này, xe tăng tiến về phía trước, bắn pháo, bộ binh theo sát phía sau.

Khi còn cách vị trí của đối phương vài mét, xe tăng chuyển hướng và bộ binh lao về phía trước để ném lựu đạn và bắn súng trường.

Đó không phải là những gì rõ ràng đang xảy ra trong chiến thuật của Nga ở Robotyne. Thay vào đó, người Nga chỉ đơn giản là cố gắng tiếp cận tiền tuyến mà không để tất cả phương tiện và bộ binh bị tiêu diệt cùng một lúc.

Nga thiệt hại trong giao tranh 

Hồi cuối tháng 10, máy bay không người lái của Ukraine đã ghi lại cảnh một đoàn xe bọc thép của Nga tiến về tiền tuyến đã bị pháo binh Ukraine tiêu diệt.

Xe bọc thép của Nga trúng đạn pháo của Ukraine

Tờ Kyiv Post (Ukraine) ngày 23/10 cho biết, một đoạn video được ghi lại hôm 20/10 cho thấy mức độ thiệt hại mà lực lượng Ukraine đã gây ra cho phía Nga.

Đoạn video cho thấy ít nhất 14 xe bọc thép của Nga dường như bị buộc phải lái theo hàng để vượt qua các bãi mìn phía sau một chiếc xe tăng rà phá bom mìn đang cố gắng vượt qua các cuộc tấn công bằng chất nổ mạnh và bom chùm.

Phần lớn lực lượng là BTR (xe bọc thép chở quân của Liên Xô): Một nửa được cho là đã bị hạ gục hoặc bốc khói khi kết thúc cuộc tấn công, còn các vị trí của Ukraine dường như còn nguyên vẹn.

Cận cảnh cho thấy ít nhất 5 lính Nga đã nhảy khỏi xe BTR gần các vị trí của Ukraine. Tên lửa chống tăng Ukraine bắn ở cự ly gần bắn trúng BTR trong vài giây.

Địa hình xung quanh Advivka tương đối trống trải, có ít chỗ ẩn nấp, đặc biệt là trước các máy bay không người lái dẫn đến phương tiện và bộ binh Nga bị tiêu hao lớn.

Đáng chú ý ngày 13/12, hãng tin CNN dẫn thông tin tình báo Mỹ tiết lộ, Nga đã mất một con số đáng kinh ngạc là 87% lực lượng và 2/3 số xe tăng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Theo đánh giá, Nga đã mất 315.000/360.000 bộ binh, 2.200/3.500 xe tăng, 4.400/13.600 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép cũng đã bị phá hủy, tỷ lệ tổn thất là 32%.

Do đó, có ý kiến cho rằng, Nga đã thay đổi chiến thuật bộ binh trên chiến trường để tránh tỷ lệ tiêu hao lớn này.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại