Nga đưa quân đến gần biên giới Triều Tiên

Cao Lực |

Trong lúc Mỹ và Hàn Quốc tập trận, Nga đang đưa lực lượng thủy quân lục chiến đến khu vực gần biên giới Triều Tiên, AP đưa tin ngày 5-12.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 1.000 binh sĩ thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga (RPF) sẽ tập trận ở khu vực Kamchatka và Primorye ở vùng Viễn Đông của quốc gia này. Nội dung tập trận bao gồm bắn đạn thật và luyện tập khả năng chiến đấu trên mặt đất.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tiến hành tập trận tại khu vực gần biên giới Triều Tiên nêu trên. Trước đây, vào tháng 2 năm nay, lực lượng thủy quân lục chiến thuộc RPF từng tập trận tại trường bắn Bamburovo - thuộc khu vực Primorye, cách biên giới Triều Tiên khoảng 110 km.

Nga thông báo như trên giữa lúc Mỹ - Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận trên không Vigilant Ace với sự tham gia của hơn 230 chiến đấu cơ và 12.000 binh sĩ.

Vigilant Ace được tiến hành chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên thử nghiệm thành công một quả tên lửa mới có khả năng tấn công Mỹ, khiến căng thẳng leo thang. Sau vụ thử nghiệm tên lửa này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ "giải quyết vụ việc".

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cảnh báo cuộc tập trận kéo dài 5 ngày nêu trên giữa Mỹ và Hàn Quốc đẩy bán đảo Triều Tiên vào nguy cơ "chiến tranh hạt nhân". Bình Nhưỡng vốn xem các cuộc tập trận chung giữa Washington - Seoul là động thái chuẩn bị xâm lược và là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Trước khi cuộc tập trận này bắt đầu hôm 4-12, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ "cân nhắc nghiêm túc" các biện pháp đáp trả và Mỹ - Hàn Quốc sẽ "trả giá đắt vì các hành động khiêu khích".

Nga đưa quân đến gần biên giới Triều Tiên - Ảnh 1.

Triều Tiên mới đây thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng tấn công Mỹ, khiến căng thẳng giữa Washington - Bình Nhưỡng leo thang. Ảnh: AP

Hôm 3-12, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham kêu gọi gia đình các binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc rời khỏi khu vực vì chiến tranh với Triều Tiên đang đến rất gần. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn chưa thông báo quyết định chính thức về việc sơ tán công dân của họ ở Hàn Quốc.

Moscow từng cảnh báo căng thẳng leo thang có thể dẫn đến một cuộc chiến tàn khốc. Vài tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo không được để nổ ra xung đột bằng mọi giá.

Dẫu vậy, cố vấn an ninh hàng đầu của Nga là ông Nikolai Patrushev mới đây tiết lộ Moscow đang thực hiện các biện pháp tự vệ đề phòng khả năng xung đột nổ ra gần biên giới, theo News Week.

Nga và Triều Tiên có đường biên giới chung dài 17 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại