Nga dàn quân ở châu Á và châu Âu, phản ứng với sự hiện diện quân sự Mỹ ở biên giới Nga

Kim Hương |

Tờ Newsweek ngày 2.6 đưa tin Nga sẽ dàn quân ở châu Á và châu Âu, để phản ứng với những hoạt động của quân đội Mỹ ở khắp thế giới và nhất là ở gần biên giới Nga.

Đại sứ Nga ở NATO Alexander Grushko cảnh báo Moscow sẽ thực hiện những biện pháp phản ứng với những cuộc dàn quân của NATO dọc biên giới Nga ở châu Âu.

Theo kế hoạch do Mỹ tài trợ, NATO lập 4 nhóm quân chiến lược ở các nước vùng biển Baltic và Ba Lan hồi năm ngoái. Từ đó, hàng ngàn quân lính và nguồn lực quân sự được triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ của Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

Theo Newsweek, những kế hoạch này vấp phải sự thù địch của Nga. Moscow xem đấy là sự bổ sung cho những cơ sở hạ tầng quốc phòng mà Mỹ đã dàn quanh vùng biên giới Nga.

Đại sứ Grushko nói Moscow sẽ có những biện pháp trả đũa, nhưng không cho biết chi tiết.

Theo AP, vị đại sứ nói: “NATO đang dựng nên một tình hình an ninh quân sự mà chúng tôi không thể ngó lơ, và chúng tôi phải dùng đến các công cụ quân sự của chúng tôi”.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, NATO nhanh chóng phát triển khả năng quân sự ở châu Âu.

Nhưng Nga nói sự sáp nhập nhằm phản ứng cuộc nổi dậy ở Ukraine vốn đe dọa cộng đồng Nga thiểu số, trong khi NATO cáo buộc Nga hung hăng phô trương quyền lực ở vùng biên giới.

Vào lúc đang có căng thẳng ở châu Âu, hôm 1.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cũng có kế hoạch kềm chế tham vọng quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Tại một cuộc họp báo ở St Petersburg, ông Putin nói những hoạt động quân sự của Nga ở vùng Viễn Đông Nga-giáp Nhật Bản thông qua một nhóm đảo mà Nga-Nhật đều tranh chấp chủ quyền, chính là cách phản ứng với việc Mỹ dàn “lá chắn” tên lửa.

Từ lâu, Moscow nói hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ dàn khắp thế giới là một mối đe dọa và toan tính làm tê liệt khả năng ngăn chặn bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa của Nga.

Tổng thống Putin nói việc quyết định đưa quân Nga đến quần đảo Kuril nhằm làm Mỹ nản chí nếu tính triển khai thêm khả năng quân sự ở vùng biên giới Nga.

Ông Putin nói với các nhà báo: “Liên quan sự triển khai quân sự ở Viễn Đông Nga và ở quần đảo Kuril, đấy không phải do Nga khởi xướng. Các biện pháp tương tự cũng áp dụng với tình hình ở châu Âu.

Các căn cứ NATO ngày càng gần biên giới phía tây của chúng ta. Chúng ta phải làm gì trước tình hình này, chẳng lẽ ngồi ỳ chứng kiến?

Không, chúng ta không thể và sẽ không thể ngồi yên. Chúng ta đang có những phản ứng thích đáng”.

Quân đội Nga dự tính đưa hai sư đoàn quân, và đã gởi hai tàu chống tên lửa đến quần đảo Kuril, theo tờ Stars and Stripes.

Ở phía tây Thái Bình Dương, Mỹ triển khai hai tàu sân bay và nhiều tàu chiến. Mỹ cũng duy trì những cơ sở quân sự với hai đồng minh khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc, tạo nên một sự hiện diện đáng kể ở sườn đông của Nga.

Tổng thống Putin tuyên bố những hoạt động quân sự như vậy của Mỹ là vô hiệu lực. Ông phê phán một số lớn trong cộng đồng quốc tế và giới truyền thông đã không chú ý đến điều ông cảnh báo: Mỹ cho hiện diện quân sự toàn thế giới, và thay vào đó, chỉ chú ý đến Nga.

Ông Putin nói: “Tại sao quý vị im lặng? Trong khi đó, tình hình đang tệ hơn. Đấy là một cuộc chạy đua vũ trang mới. Rõ ràng là thế.

Và vì thế chúng tôi tính đến một sự phản ứng. Chúng tôi đang nghĩ cách cải thiện hệ thống tên lửa phòng thủ. Chính xác đấy là một cuộc chạy đua vũ trang mới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại