Nga đã tung những vũ khí hiện đại nhất sang Syria: Tin thắng trận tới tấp bay về

Tuấn Sơn |

Tại Diễn đàn ARMY-2017, Thứ trưởng BQP Nga Yury Borisov tuyên bố hơn 600 loại vũ khí, trang bị hiện đại đã được đưa sang thử lửa ở Syria và tin thắng trận tới tấp bay về.

Thứ trưởng BQP Nga cho biết, các vũ khí của nước này tham chiến ở Syria đã được thử lửa trong những tình huống chiến đấu thực sự, bộc lộ hết những điểm mạnh, điểm yếu và đặc biệt là đại diện của các công ty chế tạo vũ khí Nga đã đồn trú ngay tại Syria để ghi lại những yếu tố kỹ thuật và đánh giá hiệu quả hoạt động của chũng trực tiếp ở chiến trường.

Ngoài ra, một số loại vũ khí mới đã có cơ hội kiểm tra tính năng coi như một cuộc sát hạch cấp nhà nước.

Hầu hết các vũ khí đều đã chứng minh được những điểm ưu việt về hiệu quả hoạt động, đồ bền và độ tin cậy, nhờ thế chúng tiếp tục được BQP Nga đặt mua. Tuy nhiên ông Borisov cũng lưu ý: "Chúng tôi đã từ chối một số loại vũ khí vì thực tế chiến đấu cho thấy chúng không đáp ứng được yêu cầu".

Đầu năm nay, Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu đã thông tin chi tiết với các nhà báo rằng có 162 loại vũ khí mới chế tạo hoặc qua nâng cấp đã được đưa tới thực chiến ở Syria và trong số đó chỉ có 10 loại bị từ chối vì bị cho là không đạt.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết cục đáng buồn bởi các nhà thiết kế có quyền tiếp tục khắc phục tồn tại, hoàn thiện để có cơ hội tốt được sản xuất hàng loạt trong tương lai.

Nga đã tung những vũ khí hiện đại nhất sang Syria: Tin thắng trận tới tấp bay về - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-28 của Nga. Ảnh minh họa.

Vậy đâu là những loại vũ khí được trải thảm để đưa vào sản xuất loạt và loại nào không đạt yêu cầu?

Những vũ khí tiên phong

Một trong những loại vũ khí được ưu tiên trong "Chiến dịch thử lửa ở Syria" là tiêm kích đa năng Su-35 thế hệ 4++. Nếu không kể tới sự ra mắt hoành tráng của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57, thì Su-35 là loại máy bay chiến đấu có khả năng thao diễn, cơ động trên không tốt nhất thế giới mà khó loại máy bay phương Tây nào bì kịp.

Nhờ đó, Su-35 có khả năng chiến thắng trong hầu hết các cuộc đối đầu trên không, nó còn được xếp ngang hàng với tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ và thậm chí vượt trội hơn ở khả năng tấn công mặt đất.

Thêm nữa, nó có khả năng mang số lượng lớn tên lửa không đối không kết hợp với hệ thống radar và điện tử hàng không tiên tiến, mạnh mẽ để có thể không chiến ở mọi cự ly từ tầm gần cho tới tầm xa.

Hai loại trực thăng tấn công Mi-28N "Night Hunter" và Ka-52 "Alligator" đang "làm mưa, làm gió" ở Syria. Cho dù có hệ thống cánh quạt khác nhau, nhưng cả hai loại trực thăng này đều có được khả năng cơ động trên không rất tốt. Tuy nhiên, Ka-52 được đánh giá cao hơn.

Nga đã tung những vũ khí hiện đại nhất sang Syria: Tin thắng trận tới tấp bay về - Ảnh 2.

Tiêm kích bom Su-34 của Nga ở Syria.

Nhờ có hệ thống điện tử hàng không mạnh mẽ, chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm.

Các loại tên lửa mà hai loại trực thăng này mang theo có thể tiêu diệt mọi loại xe tăng hiện đại nhờ khả năng xuyên 900mm giáp thép đồng nhất sau lớp giáp phản ứng nổ. Không chỉ diệt mục tiêu mặt đất, chúng còn mang phóng được cả tên lửa không đối không để diệt các mục tiêu bay.

Chúng cũng được trang bị hệ thống phòng hộ đặc biệt giúp tăng khả năng sống sót trong trường hợp bị tấn công. Ngoài ra, cả Ka-52 và Mi-28 đều có diện tích phản xạ radar thấp và giảm độ bộc lộ hồng ngoại.

Tên lửa hành trình Kalibr đã gây ra một cú sốc lớn đối với phương Tây khi chúng được phóng từ xa và tiêu diệt chính xác các loại mục tiêu của IS ở Syria. Kalibr được đánh giá vượt trội hoàn toàn tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ ở chỗ có khả năng bay siêu âm ở độ cao thấp (gấp 2,9 lần tốc độ âm thanh) và cự ly hoạt động tới 2.600km.

Tên lửa chống tăng Korrnet có khả năng diệt mọi mục tiêu bọc thép hiện đại, kể cả những loại xe tăng khủng nhất nhờ khả năng xuyên 1.400mm giáp thép đồng nhất ở cự ly tới 10km.

Xe tăng T-90AM. Đây là phiên bản cải tiến phát triển dựa trên mẫu T-90A với hệ thống phòng hộ chủ động hiện đại nhất mà tới đây cũng sẽ được lắp lên "siêu tăng" T-14 Armata. Pháp chính của T-90AM có thể bắn được nhiều loại đạn, kể cả tên lửa chống tăng bắn qua nòng.

Tên lửa hành trình tầm xa điều khiển chính xác Kh-101 trang bị cho các máy bay chiến lược như Tu-95MS, Tu-160 và Tu-22M3 đã được phóng đi diệt các mục tiêu của IS một cách xuất sắc. Loại tên lửa này không chỉ làm IS khiếp sợ mà còn khiến các tướng lĩnh Mỹ cũng phải thán phục.

Nga đã tung những vũ khí hiện đại nhất sang Syria: Tin thắng trận tới tấp bay về - Ảnh 3.

Xe tăng T-90 của Nga tác chiến ở Syria.

Những loại vũ khí nào còn bị nghi ngờ?

Thông tin về các loại vũ khí chưa thể hiện được những tính năng tốt nhất ở Syria có vẻ khá mập mờ, không có những ví dụ cụ thể, nhưng đã có một số loại vũ khí được cho là nhẽ ra phải đáp ứng nhiều hơn những kỳ vọng của BQP Nga như phần mềm của tiêm kích đa năng Su-34 và Su-35, tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Ngoài ra, còn có thể kể ra thêm một số chủng loại trang bị được cho là chưa thực sự hiệu quả như hệ thông tình báo tín hiệu, các tổ hợp phòng thủ để bảo vệ máy bay khỏi sự tấn công của tên lửa phòng không vác vai,...

Mặc dù đâu đó vẫn còn vài điểm yếu cần phải khắc phục thêm, nhưng về cơ bản BQP Nga rất tin tưởng vào những vũ khí mới, nhất là các máy bay chiến đấu khi chỉ trong vòng 2 tuần qua đã thực hiện hơn 1.400 phi xuất, diệt 83 xe tăng, xe thiết giáp cùng 200 xe tải có gắn súng máy hạng nặng. Tin thắng trận đã tới tập bay về nước Nga.

Các máy bay Nga ở Syria đã thể hiện được sự tin cậy, hoạt động bền bỉ khi liên tục xuất kích 3 tới 4 lần mỗi ngày. Đây là cường độ xuất kích dồn dập dường như là chưa từng có trong lịch sử tác chiến của quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại