Nga có thể tiến công lớn vào mùa hè - Chuyên gia dự báo ảm đạm cho Ukraine, thời điểm then chốt cận kề

Minh Khôi |

Bloomberg dẫn nguồn thân cận với lãnh đạo Ukraine cho biết, Nga có thể tích lũy nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn hơn nhằm chọc thủng phòng tuyến Ukraine vào mùa hè này.

Một đơn vị phòng không của Ukraine ở tiền tuyến Marinka, hôm 23/2. Ảnh: Getty

Một đơn vị phòng không của Ukraine ở tiền tuyến Marinka, hôm 23/2. Ảnh: Getty

Dự báo ảm đạm cho Ukraine

Các quan chức Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng những bước tiến của Nga có thể tăng tốc đáng kể vào mùa hè, trừ khi các đồng minh phương Tây của họ có thể tăng nguồn cung cấp đạn dược, Bloomberg dẫn lại đánh giá từ các nguồn thạo tin.

Các đánh giá nội bộ về tình hình trên chiến trường Kiev ngày càng ảm đạm khi lực lượng Ukraine đang đứng trước áp lực lớn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, trong khi vẫn phải hạn chế số lượng đạn pháo mà họ có thể bắn.

Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi hôm thứ Năm (29/2) cho biết sai lầm của các chỉ huy tiền tuyến đã làm tăng thêm vấn đề mà hệ thống phòng thủ của Ukraine phải đối mặt ở Avdiivka, khu vực đã bị lực lượng Nga chiếm giữ trong tháng này. Syrskyi cho biết ông đã huy động thêm quân và đạn dược để củng cố các vị trí của Ukraine.

Tâm lý bi quan đang ngày càng gia tăng giữa Ukraine và các đồng minh trong nhiều tuần, khi họ chứng kiến lực lượng Nga giành thế chủ động trên tiền tuyến, trong khi gói viện trợ quan trọng của Mỹ giành cho Kiev vẫn đang bị mắc kẹt tại Hạ viện. Sự kiện Avdiivka và một số ngôi làng lân cận thất thủ đang làm dấy lên lo ngại rằng hệ thống phòng thủ của Kiev có thể không trụ vững được.

Một quan chức châu Âu cho biết những tổn thất đó sẽ là lời cảnh tỉnh đối với các đồng minh của Ukraine.

Michael Kofman, chuyên gia về Nga và Ukraine tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, cho biết trên podcast War on the Rocks: "Ukraine có thể bắt đầu thua cuộc chiến năm nay".

Theo đánh giá của tình báo Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa từ bỏ mục tiêu ban đầu là chiếm giữ các thành phố lớn bao gồm thủ đô Kiev và Odesa. Nếu lực lượng Nga tiếp cận Odesa, họ sẽ có thể chặn các tuyến xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine qua Biển Đen và cũng mở ra khả năng tiếp cận Moldova, nơi mà khu vực ly khai Transnistria hôm thứ 28/2 đã kêu gọi Moscow hỗ trợ chính trị.

Kế hoạch tiến công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 25/2 rằng tình trạng thiếu đạn dược đang ảnh hưởng đến tình hình chiến trường và cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè.

Nguồn tin thân cận với lãnh đạo Ukraine nói, tùy thuộc vào kết quả của chiến dịch hiện tại, Nga sẽ quyết định tiếp tục tiến công một cách cẩn trọng hay tích lũy nguồn lực cho cuộc tấn công lớn hơn nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè này.

Trong diễn văn Thông điệp Liên bang hôm 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các mục tiêu đã đặt ra khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine vào đầu năm 2022 vẫn không thay đổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận, "Sẽ khó khăn cho chúng tôi trong những tháng tới vì có những biến động ở Mỹ ảnh hưởng đến một số quốc gia, mặc dù Liên minh châu Âu cho thấy họ có khả năng trở thành bên dẫn đầu với sự hỗ trợ của mình".

Với việc lực lượng Ukraine đang cần thêm đạn dược, một số đồng minh, dẫn đầu là Cộng hòa Séc, đang tìm cách mua khoảng 800.000 quả đạn pháo từ bên ngoài EU để cung cấp cho Ukraine.

Một cuộc tấn công lớn vẫn sẽ là một thách thức đối với Điện Kremlin sau 2 năm xung đột khiến lực lượng của nước này đang suy giảm. Những nỗ lực của Nga nhằm chiếm Kiev, Kharkiv và tiến về Odesa trong những tuần đầu của cuộc chiến đã không đạt được như kỳ vọng.

Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch ủy ban quân sự của NATO, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 17/2 rằng, bất chấp tình trạng thiếu hụt của Ukraine, Nga sẽ cần nhiều binh sĩ hơn cũng như xe tăng và phương tiện hạng nặng để tiến hành một cuộc tấn công, ông cũng cho biết Moscow hiện vẫn chưa thể tăng sản xuất vũ khí với tốc độ đáp ứng tình hình chiến trường.

"Ông Putin có nhiều pháo hơn, ông ấy có khả năng thay thế một lượng tên lửa nhất định mỗi tháng, nhưng ông ấy chưa hoàn toàn thành công trong việc tăng cường sản xuất các hạng mục quan trọng như xe tăng và xe bọc thép", Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO nói thêm.

Hiện, chiến lược của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến lâu nhất có thể cho đến nửa cuối năm nay, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16 và việc sản xuất đạn dược của phương Tây được tăng cường. Điều đó sẽ cho phép Kiev lên kế hoạch cho một cuộc phản công khác có thể diễn ra vào năm 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại