Nga có thể nhập khẩu tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến BrahMos

B.N |

Ngày 7-9, hãng TASS dẫn nguồn tin ngoại giao và quân sự cho biết, quân đội Nga đang quan tâm với việc mua các tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến BrahMos từ Ấn Độ để trang bị cho máy bay chiến đấu đa năng Su-30MS.

"Hệ thống tên lửa tấn công mới và những máy bay mang chúng sẽ được chế tạo đầu tiên cho Không quân Ấn Độ. Sau đó là Không quân Nga, một khách hàng đang rất quan tâm tới hệ thống này có thể sẽ mua chúng", một quan chức quân sự Ấn Độ tuyên bố với TASS tại triển lãm ARMY-2016.

Nga có thể nhập khẩu tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến BrahMos - Ảnh 1.

Nga có thể nhập khẩu tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến BrahMos - Ảnh 2.

Su-30MKI mang tên lửa BrahMos.

Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos là biểu tượng của sự hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ. Loại tên lửa hành trình này có thể đạt tới tốc độ Mach 3 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh). Quân đội Ấn Độ đã trang bị tên lửa BrahMos cho các đơn vị mặt đất và tàu chiến.

Nga có thể nhập khẩu tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến BrahMos - Ảnh 3.

Trong mùa hè 2016, một máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn đã phóng thành công một tên lửa BrahMos. Quân đội Ấn Độ có kế hoạch xây dựng 3 trung đoàn máy bay Su-30MKI mang tên lửa BrahMos.

Loại máy bay chiến đấu đa năng Su-30MS của Nga cũng được Tổng công ty Irkut chế tạo với thiết kế tương tự như Su-30MKI nên khả năng mang theo tên lửa BrahMos là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa với màn thể hiện tuyệt với tại chiến trường Syria nếu SU-30MS được trang bị thêm tên lửa siêu âm BrahMos sẽ tăng đáng kể sức mạnh của Không quân Nga.

Nga có thể nhập khẩu tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến BrahMos - Ảnh 4.

Ấn Độ và Nga hiện cũng đã công bố quyết định phát triển tên lửa BrahMos II với tốc độ tối đa lên tới 5 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa mới hoạt động tương tự một máy bay không người lái, sau khi tách bỏ đầu đạn, phần thân sẽ tự động bay tới một điểm định trước, do đó có thể tái sử dụng nhiều lần.

Ngoài Nga, nhiều quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Việt Nam cũng quan tâm tới loại tên lửa siêu âm tiên tiến này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại