Nga có kế hoạch cung cấp gần 50 hệ thống vũ khí mới cho thị trường thế giới

Ngô Chuyên |

Alexander Mikheyev - CEO của Tập đoàn bán vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport cho biết có kế hoạch cung cấp gần 50 hệ thống vũ khí mới cho thị trường thế giới trong vòng 5 hoặc 6 năm tới.

CEO cho biết: "Rosoboronexport có kế hoạch cung cấp gần 50 hệ thống vũ khí mới cho thị trường quốc tế trong 5 hoặc 6 năm tới. Đây là những sản phẩm cuối cùng liên quan tới hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và vận tải quân sự cũng như khí tài thiết giáp, khí tài hải quân và pháo binh."

Theo ông, hoạt động tích cực của các doanh nghiệp quốc phòng Nga giúp họ có thể liên tục cung cấp vũ khí mới cho thị trường thế giới và hoàn tất giấy phép xuất khẩu.

Ông nói: "Trong số những ví dụ điển hình, tôi có thể kể tên các sản phẩm của Rostec (tập đoàn công nghệ cao nhà nước) như xe tăng T-14 Armata, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 và dòng súng trường tấn công thế hệ mới Kalashnikov. Trong số các sản phẩm của các nhà sản xuất khác, tôi muốn nhắc tới xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Bumerang và radar 59N6-TE."

Rosoboronexport có kế hoạch tiếp tục giao máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 vào năm 2020.

Giám đốc điều hành cho biết: "Trong số các sản phẩm cuối cùng vào năm 2020, chúng tôi đã lên kế hoạch giao máy bay chiến đấu Su-30MKI, Su-35 và MiG-29M."

Người đứng đầu Rosoboronexport nói thêm: "Tất cả các loại vũ khí được lên kế hoạch giao hàng trong năm nay và những năm tiếp theo đang được trưng bày tại diễn đàn Army-2020."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại