Nga chuẩn bị xuất khẩu tàu tên lửa mới nhất

Ly Vy |

Theo trang mạng FlotProm, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk sẵn sàng xuất khẩu mẫu tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800 (lớp Karakurt).

Phát biểu bên lề diễn đàn Army 2017, Tổng Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (nơi đóng các tàu Gepard cho Việt Nam) - ông Zenat Mistahov cho biết, nhà máy sẵn sàng đẩy nhanh quá trình thi công các tàu thuộc đề án 22800 cho Hải quân Nga và tiếp nhận các hợp đồng xuất khẩu.

Song, ông Mistahov cũng lưu ý rằng quá trình xin phép xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhà thiết kế là Viện Almaz.

Nga chuẩn bị xuất khẩu tàu tên lửa mới nhất - Ảnh 1.

Tàu tên lửa lớp Karakurt đầu tiên của Hải quân Nga được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Pella vào hôm 29/07 vừa qua.

Hiện tại nhà máy Zelenodolsk đang đóng 5 tàu tên lửa lớp Karakurt cho Hải quân Nga. Dự kiến chiếc tàu đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2018 và chiếc cuối cùng chuyển giao vào năm 2021.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800 lớp Karakurt có lượng giãn nước khoảng 800 tấn, tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ.

Ưu điểm lớn nhất của mẫu tàu chiến này nằm ở khả năng cơ động cao, tăng cường sức chịu đựng sóng gió, thiết kế thân tàu và phần thượng tầng còn giúp giảm độ phản xạ radar.

Trên lý thuyết, tàu có thể hoạt động ở vùng biển cách xa căn cứ đến 3.000 hải lý. Tàu lớp Karakurt trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK, pháo chính cỡ nòng 76mm hoặc 100mmm cũng như hệ thống phòng không và pháo bắn nhanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại